Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 

 Đại giới của ‘không người hỏi thăm’ là không có người để làm màu! 

 Điều này làm cho Trần Thương mới lấy giải nhất bức bối trong lòng. 

 Bận rộn cả một buổi sáng, Trần Thương cũng không có thời gian làm màu cho người khác xem. 

 Không dễ gì mới được nghỉ ngơi, mọi người ngồi ở trong văn phòng nghỉ ngơi. 

 Trần Thương nhìn lão Mã, anh cảm thấy mình nên chủ động xuất kích, vì thế không nhịn được hỏi: 

 - Tổ trưởng Mã, anh không muốn hỏi hai ngày này tôi đi đâu à? 

 Mã Nguyệt Huy nghe thấy lời này thì ngay lập tức cảnh giác, anh ho khan một tiếng: 

 - Ồ! Cậu không có mặt à? Tôi không chú ý! 

 Trần Thương lập tức nghẹn lời! 

 Suýt nữa nội thương. 

 Một chiêu này thật quá tàn nhẫn! 

 Từ lúc nào mà Mã cộc lốc này trở nên thông minh như vậy? 

 Lão Mã liếc Trần Thương một cái, thấy gương mặt nghẹn lời như bị táo bón của anh thì bỗng nhiên vui vẻ, không nhịn được nở nụ cười: 

 - Thương Nhi, cậu có biết giữa trưa ai mời tôi ăn cơm không? 

 - Dẫn tôi đi cùng không? 

 Lão Mã thở dài: 

 - Theo lý mà nói, dựa vào tình cảm giữa hai ta thì tôi nên dẫn cậu đi theo! 

 - Nhưng hôm nay là việc công mà không phải việc tư, cho nên không có cách! 

 Nói tới đây, lão Mã ra vẻ thần bí hạ giọng, thì thầm nói với Trần Thương. 

 - Lãnh đạo Ủy ban thành phố Thủ đô, lãnh đạo Ủy ban Y tế Quốc gia muốn mở tiệc chiêu đãi tổ Đao Nhọn chúng tôi! 

 Trần Thương ngạc nhiên: 

 - Vì sao? 

 Lúc này, Lão Mã hơi kiêu ngạo nói. 

 - Vì sao à? Vì cống hiến mà tiểu tổ Cấp Cứu chúng tôi đã làm ra trong năm ngoái, đạt được danh hiệu tổ Cấp cứu Tiên phong của Thủ đô, tất nhiên phải được tham gia! 

 Trần Thương nghe vậy thì không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng: 

 - Ghê gớm! 

 Đây là thật sự chịu phục. 

 Dù gì thì cái danh hiệu này là phải phấn đấu thi đua. 

 Thành viên tổ Đao Nhọn mỗi ngày phải mệt mỏi cỡ nào, Trần Thương đã thấy ở trong mắt. 

 Mời bữa cơm này thật là không oan một chút nào! 

 Nhưng nhìn dáng vẻ khoe khoang của lão Mã, Trần Thương vẫn cảm thấy hơi khó chịu. 

 Không lâu sau, chuông điện thoại của lão Mã vang lên, Lão Mã đứng dậy đi ra ngoài nhận mấy cuộc gọi. 

 Sau khi trở về, mặt mũi hồng hào hưng phấn, nói với Trần Thương: 

 - Trưa nay chúng tôi đi Đại lễ đường Nhân Dân ăn cơm, chắc chắn là cậu chưa từng tới đó đúng không? 

 - Aiz! Cậu không được đi thì để tôi chụp một bức ảnh cho cậu, lấy bức ảnh này, sau này có thể làm màu cho người khác xem! 

 Nói tới nơi này, Lão Mã nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần Thương: 

 - Thương Nhi, tình cảm của chúng ta thắm thiết, tôi đồng ý cho phép cậu dùng ảnh chụp của tôi để làm màu! 

 Trần Thương lập tức sửng sốt một chút! 

 Đi Đại lễ đường Nhân Dân ăn cơm? 

 F*ck! 

 Lần này, Trần Thương là thật sự ghen tị! 

 Mã cộc lốc này lại trâu bò như thế à? 

 Trong ấn tượng của Trần Thương, Đại lễ đường Nhân Dân chính là nơi thần thánh, phải biết rằng nơi này là nơi tổ chức quốc yến (hội nghị, lễ kỷ niệm, lễ tang, v.v…) cấp quốc gia. 

 Tất nhiên. 

 Trần Thương không biết là Đại lễ đường Nhân dân cũng sẽ cho phép người ngoài sử dụng, chẳng qua giá cả cũng không tiện nghi. 

 Nhưng ý nghĩa không giống nhau. 

 Mở tiệc chiêu đãi ở Đại lễ đường Nhân Dân, đây rõ ràng là đãi ngộ cấp quốc gia, gây ra cảm giác tôn trọng cho người ta, tất nhiên cũng không giống nhau. 

 Nhìn lão Mã vui vẻ rời đi, Trần Thương thật sự hâm mộ. 

 Không thể không nói, ‘thường đứng bên bờ sông nào có không ướt giày’ ‘đi đêm lắm có ngày gặp ma’! 

 Bản thân làm màu cho Lão Mã xem lâu như vậy, thật vất vả bị Lão Mã làm màu lại cho mình xem một lần cũng không dễ dàng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận