Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 Nếu như cho nữ tiến sĩ thêm một nghề nghiệp khác thì họ tuyệt đối không chọn bác sĩ. 

 Bởi vì chuyện này mang ý nghĩa là tỉ lệ tìm được đối tượng lại một lần nữa giảm xuống! 

 Tôn Quảng Vũ đối với cái này biểu thị rất bất đắc dĩ. 

 Nói thật, ông ta cũng không quá muốn nói những lời nói thật như thế này. 

 Dù sao nói thật luôn mất lòng người khác! 

 Bình thường thì thạc bác nghiên cứu sinh tìm đạo sư, đa số giáo viên đều ưa thích nam sinh, không quá muốn nữ sinh. 

 Đương nhiên, cũng không phải là nói là ưa thích nam hơn. 

 Chủ yếu vẫn là bởi vì nữ sinh đến tuổi thạc bác trên cơ bản đều đã chuẩn bị kết hôn sinh con. 

 Thế nhưng rất nhiều đạo sư đều tương đối bận rộn, vì vậy các học sinh chắc chắn phải đi theo bận rộn. 

 Thế nhưng nữ tiến sĩ mang thai, để họ bận rộn cũng tim có dư mà tử cung không đủ. 

 Vì vậy, rất nhiều đạo sư vừa bắt đầu sẽ nói ra những điều kiện này với học sinh. 

 Sẽ hỏi học sinh nếu muốn tiếp nhận việc đi học, trong khoảng thời gian đó không được kết hôn hay sinh con, họ có chấp nhận hay không? 

 Về phần Tần Duyệt... Tôn Quảng Vũ thừa nhận chính mình sợ. 

 Mà còn không phải là sợ bình thường. 

 Đứng bên phía dư luận và đạo đức, Tôn Quảng Vũ thậm chí có thể nói mình là tôn trọng sư mẫu. 

 ... 

 Thấy Trần Thương trở về, sau đó Tần Duyệt trừng mắt liếc nhìn Trần Thương một cái, chỉ cái đồng hồ treo trên tường, tỏ ý: “Mấy giờ rồi?” 

 Trần Thương thô lỗ cười một tiếng, cũng không giảo biện. 

 Tần Duyệt ôm điện thoại cũng không làm gì Trần Thương, thế nhưng tức giận chống nạnh mân mê miệng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý! 

 Trần Thương cười xấu hổ. 

 Ký Như Vân bên này nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ cười nói: 

 - Trần Thương trở về rồi à? 

 Tần Duyệt tức giận buồn bực trả lời: 

 - Đúng vậy, vừa mới về tới nhà, bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? 

 Ký Như Vân cười nói: 

 - Muộn như vậy mới về sao, con rể làm việc thật là vất vả. 

 - Con có một người chồng như Trần Thương như vậy thật là tốt, mỗi ngày cậu ta đã rất vất vả vì mọi người, còn phải chạy tới chạy lui... 

 Ký Như Vân nói loạn xả một đống. 

 Nói đến Tần Duyệt im lặng, bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói: 

 - Mẹ à, giờ mẹ theo phe ai vậy? 

 - Con mới là con của mẹ, mẹ chỏ cùi chỏ ra bên ngoài như vậy mà xem được à? 

 Tần Duyệt vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến một câu yếu ớt của Tần Hiếu Uyên: 

 - Về mặt chỏ cùi chỏ ra bên ngoài này, mọi người đã làm rất tốt! Góc độ cũng rất đúng... 

 ... 

 Tần Duyệt nghe thấy giọng của cha mình ở trong đó. 

 Giọng điệu xen lẫn bất lực và đau khổ, dường như có một tia u oán, giống như một oán phụ bị lạnh nhạt trong thâm cung. 

 Tần Duyệt đột nhiên thở dài, nói với Ký Như Vân: 

 - Anh ấy quá bận, bây giờ cả tháng hai bọn con chỉ có làm việc cùng nhau trên lớp học. 

 - Hai bọn con ở bên nhau, nhìn lịch trực ban rồi tìm khác biệt, rất khó khăn. 

 Ký Như Vân cũng mỉm cười: 

 - Được rồi, Duyệt Duyệt, con cũng may mắn lắm rồi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận