Nói tóm lại, trong tình huống bọn họ giải quyết trước sau, tám giờ tối, trải qua một giờ, một cuộc phẫu thuật kết thúc mỹ mãn.
Thế nhưng...
Sau đó, Mã Nguyệt Huy trở lại phòng bệnh, sau đó chợt nhớ tới một sự kiện nghiêm trọng còn là một hiện thực!
Đó chính là làm sao ông có thể đi ngủ được?
Nằm ngủ? Đây nhất định là không được!
Mụn nhọt trên mông vừa cắt, bệnh trĩ vừa mới cắt chỉ khâu, làm sao có thể nằm?
Nằm sấp?
Đây càng không được!
Phía trước còn có một nắm băng gạc mà!
Hiện tại, Mã Nguyệt Huy chỉ muốn khóc.
Thế nhưng, nếu như ông có thể dễ dàng khóc như vậy thì không phải là Mã Nguyệt Huy.
Ông rất nhanh phát hiện ra một cách có thể giải quyết vấn đề này.
Đó chính là bọc băng gạc vào, con ngựa nhỏ của bản thân trong quần nhìn giống hãn huyết bảo mã!
Đây cũng là một chuyện vui.
Vì thế, Mã Nguyệt Huy đã có thể vui vẻ ngủ thiếp đi.
Một đêm, ông giật mình tỉnh lại sáu lần, đau đến tỉnh giấc!
Nhưng, cúi đầu nhìn hãn huyết bảo mã của mình, cố nén đau đớn lại ngủ thiếp đi.
Ông không biết Trần thương đã phí bao nhiêu sức lực để băng bó cho mình, nên Mã Nguyệt Huy đã vui vẻ quá sớm!
Mùa hè, là thời gian dễ nổi nóng, nóng bức.
Các cô gái, các y tá là hoa quý của phòng cấp cứu, quần áo trên người sẽ bắt đầu phóng thích hormone.
Sau mỗi ngày tan sở!
Đám tiểu hộ sĩ này luôn luôn thay đổi mặc những bộ váy ngắn, quần soóc ngắn, dây đeo, đai đeo gì đó đi đổi thuốc cho ông!
...
Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn!
Con ngựa nhỏ của lão Mã sẽ biến thành hãn huyết bảo mã!
Máu chậm rãi rỉ ra, Mã Nguyệt Huy biến sắc, lập tức hô:
- Trần Thương, rạn đường chỉ rồi!
...
...
Lúc xế chiều, Cao Hoa Vinh gọi điện tới.
- Giáo sư Trần, Vương Đống tỉnh lại rồi!
Trần Thương nhẹ gật đầu:
- Rất tốt, tôi lập tức đi qua đó ngay!
Cúp điện thoại, sau đó Trần Thương an ủi Mã Nguyệt Huy một phen, rồi liền thở dài:
- Ông đã lớn như vậy, ông có thể có chút tự chủ được hay không? Ông không phải là muốn tôi gọi điện thoại cho chị dâu tới chứ?
Vào lúc nay, Mã Nguyệt Huy liền đỏ mặt.
Sau khi nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi, đi tới khoa ngoại Gan Mật.
Lúc này, Cao Hoa Vinh đã đứng tại đó chờ Trần Thương.
Vợ của Vương Đống đang ngồi trên ghế ở cửa ra vào, không có đi vào bên trong, nhưng thấy Trần Thương sau đó, vô cùng lo lắng đứng lên, hai tay nắm vuốt trang phục của chính mình, muốn nói lại thôi.
Hai người đến phòng giám sát, đã nhìn thấy Vương Đống mở to mắt, nhìn Trần Thương, trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết.
- Giáo sư Trần... Tôi cảm giác... Tôi cảm thấy tôi tốt hơn rất nhiều.
Vương Đống nhịn không được nói.
Anh thật hi vọng mình có thể khỏe lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!