Không sai!
Trần Thương thừa nhận bản thân có hơi ghen tị với cảnh tượng này!
Không chỉ có là Trần Thương, các bác sĩ khác đến kiểm tra phòng, nhìn thấy một màn này, sau đó tất cả mọi người đều có ý nghĩ như nhau.
Mà còn!
Trần Thương dám đánh cược, bọn họ sẽ đứng bên cạnh Phan Kim Liên!
Bọn họ rất hi vọng cái bát trong tay của chị gái có khí chất này là thuốc độc, nếu như là thạch tín, bọn họ cũng không để ý chút nào!
Hạ độc chết tên cẩu tặc này!
Dù sao, Mã Nguyệt Huy quá xấu xa!
- Ai nha, bỏng chết tôi!
Mã Nguyệt Huy được đút một ngụm tổ yến, nhịn không được trách người phụ nữ ngồi cạnh.
Người phụ nữ này cười cười, quay người nhìn Trần Thương một cái, biết rõ Mã Nguyệt Huy đang phô trương thanh thế, ở trước mặt người khác thường tỏ vẻ ra mặt!
Nhưng... Cũng không sao.
Cô ôn nhu cười một tiếng, móc ra một bịt khăn tay Givenchy, lau lau khóe môi cho Mã Nguyệt Huy:
- Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận một chút.
Ông rất thích hưởng thụ loại cảm giác như vậy.
Loại cảm giác này đã làm cho ông cảm thấy mình uy quyền hơn!
Ông nhìn Trần Thương tới, cười nói:
- Đây là tiểu huynh đệ của tôi, Trần Thương.
- Trần Thương, đây là chị dâu của ngươi, La Nhạc.
Trần Thương vội vàng chào hỏi:
- Chào chị dâu, tôi là Trần Thương.
La Nhạc cười lên nhìn rất đẹp!
Trần Thương chưa nhìn thấy Phan Kim Liên bao giờ, thế nhưng cảm giác khẳng định không thể đẹp mắt như chị dâu La Nhạc.
Trần Thương không phục.
Cái tên Mã Nguyệt Huy thô lỗ kia, có tài đức gì!
La Nhạc nhàn nhạt cười một tiếng:
- Tôi thường xuyên nghe chồng nói về cậu, chồng đã có khoảng thời gian làm khách ở nhà cậu, còn khoảng thời gian này lại vất vả cho cậu rồi!
Trần Thương lắc đầu:
- Không có việc gì, chị dâu, đã có chúng tôi rồi, cô cứ yên tâm đi!
Lúc nói chuyện, Trần Thương không tự chủ cười lạnh nhìn Mã Nguyệt Huy đang đắc ý một cái.
Hiện tại, lão già này đang rất đắc ý.
Trần Thương chợt nhớ tới La Hữu Tài, trách không được nhìn giáo sư Mã không vừa mắt.
Nếu anh ta có thể nhìn thuận mắt mới là lạ chứ!
Rời phòng làm việc sau đó, tất cả mọi người cẩn thận thảo luận về vấn đề của Mã Nguyệt Huy.
Lão Mã có tài đức gì!
Nếu ông ta thật sự có đức thô đi cũng được!
Toàn bộ quầy y tá đều đã nhìn thấy con ngựa nhỏ, giống như con cừu non!
Sau cùng, mọi người chỉ có thể kết luận vì người ngốc mới có thể gặp ông ta.
Chờ sau khi La Nhạc rời đi, mượn chuyện đổi thuốc, không ít bác sĩ và y tá đi tới, bọn họ đều muốn vỗ mông ngựa.
Mã Nguyệt Huy rơi vào đường cùng, chỉ có thể cam chịu! Ông khóc không ra nước mắt.
...
..
Mã Nguyệt Huy bị bệnh nghỉ dưỡng, Trần Thương đã bận rộn việc nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!