Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Công Tử Đào Hoa - Chuế Tể Vô Địch - Lạc Thanh Chu (FULL)

 

 Khi tiểu nha hoàn đi tới thu bài, mới giả vờ ‘Khụ khụ’ một tiếng, chấm chấm mực, vẻ mặt thành thật viết xuống một câu cuối cùng, sau đó cầm lấy giấy tuyên, làm khô mực nước phía trên, rất chân thành nhìn một lần.  

 Tiểu nha hoàn đi tới nhìn thoáng qua, cười nói:  

 - Cô nương còn chưa kí tên đây.  

 Nam Cung Mỹ Kiêu lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đặt giấy tuyên lên bàn, cầm lên bút, nghĩ nghĩ, viết lên tên của mình:  

 - Cung Mỹ Kiêu.  

 Tiểu nha hoàn thu giấy tuyên, cung kính thối lui.  

 Trong sương phòng phía sau sân khấu.  

 Đường Yên Nhi nói chuyện với Họa Nguyệt đang lau sạch mộc đàn.  

 Nàng cũng không lập tức nói cho Họa Nguyệt về chuyện Lạc công tử vừa lên thuyền, nàng quyết định chờ một lúc cho thiếu nữ này một kinh hỉ.  

 Đường Yên Nhi lại nói vài câu, đi ra cửa.  

 Đợi cửa phòng đóng lại, Họa Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nói với nha hoàn áo xanh đang khom người thu thập thư tịch ở trước bàn nói:  

 - Tiểu thư, sao người lại tới đây? Đáy hồ thế nhưng đã xảy ra chuyện gì à?  

 Nha hoàn áo xanh cầm lên một quyển sách, lật ra nhìn, con ngươi đen nhánh lúc đầu đột nhiên biến thành màu đỏ hồng, thản nhiên nói:  

 - Không sao đâu, ta đi lên gặp một người.  

 Trên sân khấu, tiếng đàn vang lên.  

 Mấy nữ tử người khoác sa mỏng, dáng người yểu điệu, lượn lờ mềm mại đi ra từ phía sau đài, bắt đầu theo tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa.  

 Dưới đài lập tức vang lên rất nhiều âm thanh ủng hộ.  

 Có người đang kêu la:  

 - Đường cô nương, để Họa Nguyệt cô nương đi ra gặp chúng ta một lần đi.  

 Có người phụ họa.  

 Có người thì chế giễu:  

 - Ngươi không có tư cách này.  

 Lạc Thanh Chu không dám nhìn lên đài, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.  

 Đã là chạng vạng tối, tà dương hơi ngà ngà.  

 Trong hồ phản chiếu ráng chiều, sóng nước lấp loáng.  

 Thuyền nhỏ theo dõi mà đến vẫn đang đung đưa cách đó không xa.  

 Đằng sau thuyền nhỏ có một thuyền nhỏ khác đi theo, đầu thuyền có một phụ nhân đang đứng, nhìn có chút quen thuộc.  

 - Quận chúa, người kia tựa như là Mộc di.  

 Lạc Thanh Chu đột nhiên nói.  

 Nam Cung Mỹ Kiêu quay đầu, hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, đột nhiên lại nhìn về phía hắn nói:  

 - Thị lực của ngươi tốt như vậy sao? Ta đều thấy không rõ lắm.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận