Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Đối mặt với một cường giả Bán Thánh, Tiêu Trần không cậy mạnh mà tiếp nhận sức mạnh của Tiêu Thánh. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia của Tiêu Trần, tên cường giả Bán Thánh khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. 

 Tên cường giả Bán Thánh này dự định sẽ trực tiếp bắt Tiêu Trần lại, sau đó mang hắn về Dương Thánh Tông đợi các Thánh xử lý. Chỉ là vào giờ phút này, đối mặt với Tiêu Trần, tên cường giả Bán Thánh này cũng không nắm chắc có thể bắt được hắn thành công hay không. 

 Đương nhiên, thực lực là một mặt, mặt khác chính là bởi vì thân phận của Tiêu Trần. Mới từng ấy tuổi đã có thể có được tu vi như thế, Tiêu Trần há sẽ là hạng người bình thường sao. Mà một khi Tiêu Trần có bối cảnh gì đặc biệt hơn người, như vậy nếu tên cường giả Bán Thánh này tùy tiện xuất thủ đả thương Tiêu Trần, sau cùng e rằng cũng không không tránh được phiền phức. 

 Hai mặt nguyên nhân khiến tên cường giả Bán Thánh này không dám hành động tùy tiện. Bốn mắt nhìn nhau, tên cường giả Bán Thánh chủ động thu lại khí tức toàn thân, nhìn về phía Tiêu Trần hỏi: 

 “Ngươi giết đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông ta, nhất định phải theo ta đi Dương Thánh Tông một chuyến.” 

 Không tiếp tục có ý động thủ, chỉ là cũng không thể thả Tiêu Trần đi, dù sao Tiêu Trần giết nhiều đệ tử của Dương Thánh Tông như vậy, trong đó còn có Lý Trường Nhạc là đệ nhất Chuẩn Thánh Tử. Nếu để Tiêu Trần rời đi, Dương Thánh Tông nhất định sẽ trị tội hắn. 

 Nghe lời này của tên Chấp sự Bán Thánh, Tiêu Trần cũng thu lại khí tức, thản nhiên nói: 

 “Được, ta theo ngươi đi Dương Thánh Tông.” 

 Căn bản cũng không sợ đi Dương Thánh Tông, dứt lời, Tiêu Trần xoay người lại đến trước mặt nhóm người Tiêu Kình, nhìn về phía Tiêu Kình nói: 

 “Phụ thân, trước tiên theo nhi tử đi đến Dương Thánh Tông một chuyến, sau đó chúng ta sẽ trở về.” 

 Lời nói này của Tiêu Trần rất bình tĩnh, nghe vậy, Tiêu Kình đương nhiên không có ý kiến khác, lập tức gật đầu, Tiêu Trần là nhi tử của mình, cho dù là đầm rồng hang hổ, Tiêu Kình cũng sẽ không lùi bước mà đi theo. 

 Thấy Tiêu Kình gật đầu, sau đó Tiêu Trần nhìn về phía ba người Tần Thủy Nhu, Long Thanh, Trần Lăng. Đối mặt với ánh nhìn của Tiêu Trần, ba người cũng tỏ ý gật đầu, đối với việc đi Dương Thánh Tông, bọn họ cũng không có một chút sợ hãi nào. 

 Cùng nhóm người nói chuyện qua, sau đó, Tiêu Trần dưới sự trông chừng của tên Chấp sự Bán Thánh  tiến vào thành Thiên Hỏa, cùng đi vào còn có thi thể của đám người Lý Trường Nhạc. 

 Đối với việc đi Dương Thánh Tông, Tiêu Trần rất bình tĩnh, cũng không sợ Dương Thánh Tông sẽ đối với mình như thế nào. 

 Trước tiên, bây giờ tam Đại Thánh Tông đã kết minh, hơn nữa, chuyện này vốn là tự bản thân Lý Trường Nhạc đâm đầu vào chỗ chết. Còn có, Tần Thủy Nhu lại là đệ tử quan môn của Băng Liên Cổ Thánh. Về phần Tiêu Trần, tuy rằng không phải là đệ tử của Nhiên Đăng Cổ Thánh, nhưng Nhiên Đăng Cổ Thánh chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ. 

 Cho nên Dương Thánh Tông nếu muốn làm khó hắn thì cũng chẳng khác nào cùng lúc đắc tội với Thiên Thánh Tông và Cổ Thánh Tông. Chỉ cần Thiên Dương Cổ Thánh không bị mờ mắt, thì hoàn toàn không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên, đối với kết quả xử lý sau cùng của Dương Thánh Tông, Tiêu Trần một chút cũng không lo lắng. 

 Từ thành Thiên Hỏa có truyền tống trận đến thẳng Dương Thánh Tông, không trì hoãn thời gian, dưới sự hướng dẫn của tên Chấp sự Bán Thánh , đoàn người đi thẳng đến Dương Thánh Tông. 

 Chắc là đã truyền tin tức về trước, cho nên thời điểm nhóm người Tiêu Trần đến Dương Thánh Tông, một tên Thánh giả Dương Thánh Tông đã sớm chờ ở chỗ này. 

 Có lẽ là bởi vì có người dám can đảm giết chết đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông cho nên sắc mặt tên Thánh giả này rất khó coi. Đồng thời, một cỗ sát ý nhàn nhạt còn không ngừng xoay quanh người hắn ta. 

 Chẳng qua, sau khi thấy đi ra ngoài truyền tống trận là nhóm người Tiêu Trần, tên Thánh giả này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía tên Chấp sự Bán Thánh nói: 

 “Chính là bọn họ giết Lý Trường Nhạc?” 

 “Đúng vậy.”  

 Nghe thế, tên Chấp sự Bán Thánh đúng sự thật trả lời. 

 Nghe lời này, tên Thánh giả phiền muộn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Tiêu Trần, không chỉ có Tiêu Trần, cả thân phận của Tần Thủy Nhu cũng bị hắn nhận ra. 

 Hai người một người đến từ Cổ Thánh Tông, một đến từ Thiên Thánh Tông, thân phận lại không phải bình thường. Nói trắng ra cũng không kém hơn Thánh Tử Thánh Nữ bao nhiêu. 

 Nếu là người khác giết Lý Trường Nhạc, như vậy tên Thánh giả sẽ không có chút do dự hạ lệnh giết chết, nhưng nếu là nhóm người Tiêu Trần ra tay, chuyện kia lập tức trở nên phiền phức. 

 Làm Thánh giả, hắn đương nhiên biết rất nhiều bí mật, cũng rất rõ ràng hậu quả sau khi giết chết Tiêu Trần và Tần Thủy Nhu sẽ như thế nào. 

 Trong lúc nhất thời có chút khó khăn, chỉ có điều là một Thánh giả, cũng đã là các lão già thành tinh, hắn ta rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chủ động đi tới trước mặt Tiêu Trần hỏi: 

 “Tiêu Trần, vì sao ngươi giết Lý Trường Nhạc?” 

 Không có trực tiếp động thủ, ngược lại là hỏi thăm chuyện đã xảy ra, thấy thế, tên Chấp sự Bán Thánh bên cạnh trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn lúc trước không lựa chọn động thủ. Nhìn Thánh Tôn đại nhân cũng lấy lễ đối đãi với Tiêu Trần, có thể thấy được thân phận người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. 

 Nếu như thân phận nhóm người Tiêu Trần không đủ khiến người ta kiêng dè, tên Thánh giả này đã  sớm động thủ. Nhưng bây giờ lại có thể dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi chuyện gì đã xảy ra, điều này chứng minh cái gì, chứng minh thân phận của nhóm người Tiêu Trần không hề tầm thường. 

 Đối mặt với câu hỏi của tên Thánh giả, Tiêu Trần cũng đúng sự thật kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng, Tiêu Trần còn thản nhiên nói một câu: 

 “Ức hiếp cha ta, chết chưa hết tội, mà người như Lý Trường Nhạc, theo ý ta e rằng không xứng trở thành Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông, giữ hắn lại cũng chỉ bôi nhọ Dương Thánh Tông thôi.” 

 Đến bây giờ Tiêu Trần cũng không hối hận khi giết chết Lý Trường Nhạc, đồng thời càng thẳng thắn nói Lý Trường Nhạc căn bản cũng không xứng trở thành Chuẩn Thánh Tử. Nghe vậy, sắc mặt tên Thánh giả có hơi trầm xuống một chút. 

 Tuy rằng chính hắn cũng biết, tính cách tên Lý Trường Nhạc này có chút vấn đề, không thể trọng dụng. Thế nhưng thiên phú và chiến lực của Lý Trường Nhạc cũng là thật, có thể trở thành đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông, cũng hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân hắn đi lên. 

 Mà bây giờ Tiêu Trần sỉ nhục Lý Trường Nhạc như vậy, tên Thánh giả thấy Tiêu Trần hình như không xem người Dương Thánh Tông ra gì, điều này hiển nhiên khiến trong lòng tên Thánh giả cảm thấy khó chịu. 

 Cho nên sau khi nghe xong lời này của Tiêu Trần, gương mặt tên Thánh giả vẫn bình tĩnh nhưng không vui nói: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận