Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thế Tử Phế Vật: Con Đường Bá Chủ

 Vệ Uyên khoác vai Triết Biệt, nói như chuyện hiển nhiên: "Không chỉ vậy. Vô Ảnh Tiễn của huynh được ngâm bằng nước ép nấm hút ánh sáng trong rừng sâu, lại phối hợp thủ pháp bắn đặc biệt, nên mới đạt tới vô ảnh vô thanh, đúng chứ?" 

 "Đúng, đúng, đúng…" Triết Biệt nuốt khan. "Nhưng cái đó cũng là bí mật bất truyền của nhánh Triết Biệt…" 

 "Vậy mới nói ta với huynh là huynh đệ, từ nay huynh theo ta. Ta giúp huynh tìm muội muội. Huynh đưa ta bản đồ tộc mình, ta sẽ sai người đi liên lạc với tộc nhân của huynh, rồi gửi chút gia vị, muối, lương thực… Dĩ nhiên, nếu tộc huynh muốn dời tới đây ở cùng cũng được." 

 Đến Đại Ngụy một thời gian, Triết Biệt đã ăn không ít món ngon. Khoảnh khắc ấy, gã mới hiểu vì sao Hung Nô nhọc lòng nhọc sức cũng muốn đánh Đại Ngụy, đồ ăn, đồ dùng ở đây hơn quê gã cả trăm cả ngàn lần. 

 Triết Biệt khẽ nói: "Cảm ơn… nhưng ta không có tiền trả cho ngươi." 

 "Tiền nong gì, chuyện nhỏ, ai bảo chúng ta là huynh đệ cùng tộc. Từ nay huynh theo ta, bữa nào cũng có đồ xào mà ăn. Đậu hũ huynh chưa từng ăn đúng không? Hải sản cũng chưa từng ăn đúng không…" 

 Triết Biệt bị dắt mũi đến mức gật đầu liên tục: "Cũng phải… chúng ta cùng tộc, ngươi không thể lừa ta." 

 "Chứ còn gì nữa, người cùng tộc không lừa người cùng tộc…" 

 Không xa, trên tán cây, Vệ Bá Ước giật giật khóe miệng, lẩm bẩm: "Thằng Triệu Tử Long này gặp người thật thà là lừa tới chết. Bàn tính gõ lách cách, ta ngồi trên cây cũng nghe rõ mồn một. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái 'Kiến Vi Tri Trứ' của hắn đúng là lợi hại." 

 Vệ Uyên ngẩng lên, bất lực gọi: "Trên đó muỗi nhiều, huynh xuống đi!" 

 Vệ Bá Ước thấy bị phát hiện cũng chẳng ngượng. Ông ấy nhảy xuống, mặt "củ cải" vẫn tỉnh bơ, không đỏ không trắng. 

 "Tử Long đệ, thủ pháp bắn cung này của đệ đúng là tuyệt đỉnh." Vệ Bá Ước cười ha hả. "Lão phu hôm nay coi như được mở mang tầm mắt." 

 Thấy ông ấy như vậy, trong lòng Vệ Uyên lại nổi lên ý muốn trêu chọc. Ai bảo ông già này ngày nào cũng mắng anh là thằng cháu khốn nạn… 

 "Kiến Vi Tri Trứ chỉ là cảnh giới đỉnh cao của tiễn thuật thôi." Vệ Uyên nghiêm mặt. "Trên đó còn có cảnh giới cấp thần!" 

 Vệ Bá Ước tròn mắt: "Cái gì… cảnh giới cấp thần?" 

 "Bất Xạ Chi Xạ!" 

 Triết Biệt vội chen vào: "Ta từng nghe qua, trong tộc ta có truyền thuyết rằng, Lộc Thần đời đầu đã đạt tới Bất Xạ Chi Xạ. Nhưng mấy trăm năm nay, người trong tộc dù ngày nào cũng mang cung không rời thân vẫn không ai chạm tới… nên rốt cuộc chỉ là truyền thuyết thôi…" 

 Vệ Uyên bỗng bật người nhảy lên, anh thò tay vào tổ chim, moi ra một con chim nhỏ đang ngủ, kín đáo bôi chút thuốc giả chết lên mũi nó rồi thả bay. 

 Anh cầm đại cung, không lắp tên, nhắm con chim mà bắn một phát tên không. 

 Thế nhưng… con chim vẫn bay, chẳng rơi. 

 “Đù mé, thuốc giả chết lên chim thú phát tác chậm, mình quên canh thời gian…" 

 Triết Biệt và Vệ Bá Ước nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn anh, mắt mở to như đèn lồng. 

 "Đây là… Bất Xạ Chi Xạ?" Vệ Bá Ước hỏi. 

 Vệ Uyên hất tay áo, cố làm ra vẻ cao thâm: "Để chim bay thêm một lát!" 

 Vừa dứt lời, con chim giữa không trung bỗng như trúng tên thật, rơi thẳng xuống. 

 "Đệt!" Vệ Bá Ước kêu to, túm lấy tay Vệ Uyên. "Tử Long đệ, tha cho lão phu ít chữ nghĩa. Lão phu chỉ biết dùng một tiếng 'đệt' để cảm thán sự trâu bò của đệ thôi!" 

 Vệ Uyên chắp một tay sau lưng, mặt lạnh tanh: "Ta, Tử Long, trời sinh thông tuệ, căn cốt kỳ lạ. Nếu không mải mê tiễn đạo, giờ đột phá Võ Thánh cũng chẳng phải chuyện khó." 

 Vệ Bá Ước đảo mắt mấy vòng, đột nhiên nắm chặt tay Vệ Uyên: "Tử Long đệ, huynh đệ ta gặp nhau như đã quen từ lâu. Chi bằng học theo Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào, kết nghĩa ngay trong rừng này luôn!" 

 "Hả? Kết nghĩa?" Vệ Uyên suýt quỳ. 

 Đùa gì vậy… ông nội kéo cháu đi kết bái huynh đệ? 

 Đến lúc chuyện bại lộ, Vệ Bá Ước không đập anh ra bã thì anh cũng coi như anh ăn xong chùi sạch mép… 

 "Sao, đệ coi thường Vệ Bá Ước ta à?" Vệ Bá Ước trừng mắt. 

 "Không… không dám, Vệ công danh chấn thiên hạ, ai mà không kính ngưỡng? Là ta Vệ… Triệu Tử Long không xứng…" 

 "Đệ xứng!" Vệ Bá Ước quát. "Lão phu bảo đệ xứng thì đệ xứng!" 

 Ông ấy chẳng thèm nghe giải thích, giơ chân đá thẳng vào khoeo chân Vệ Uyên, anh lập tức "bịch" một tiếng quỳ xuống. 

 Vệ Bá Ước cũng quỳ theo, hai gối chạm đất. 

 "Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ." Vệ Bá Ước cất giọng sang sảng. "Ta, Vệ Bá Ước, cùng Triệu Tử Long hôm nay kết bái làm huynh đệ tại đây. Thề rằng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thẳng thắn đối đãi, gan ruột tương soi, không xin sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng ng…" 

 Vệ Uyên hoảng hồn, vội bịt miệng ông ấy: "Đừng quậy! Huynh bảy tám chục rồi, ta còn trẻ mà…" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận