Bạch Trường Thanh của nhà họ Bạch, là một trong những gia tộc đặc biệt nhất trong giới võ lâm.
Họ nổi tiếng trong giới võ lâm nhờ thu thập và bán tin tức tình báo, và tự xưng là hậu duệ của Bách Hiểu Sinh.
Biết mọi điều trong thiên hạ, hiểu từ cổ chí kim, có người nói, muốn mua tin gì chỉ cần tìm tới nhà họ Bạch, cho dù không bước chân ra khỏi cửa, cũng biết được mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ.
Thế nhưng, chi phí cũng rất đắt, thông tin càng quan trọng, giá càng cao.
Nghe nói, đến cả việc một tông chủ nào đó một năm chơi gái mấy lần cũng có thể điều tra ra được, tuy việc này có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của nhà họ Bạch.
Đương nhiên, việc mua bán tin tức, khiến nhà họ Bạch vừa được vừa mất lòng người trong giang hồ.
Cuối cùng vì một sự kiện đặc biệt, mấy thế lực lớn đã liên thủ, dạy cho nhà họ Bạch một vố thê thảm.
Khi đó, có rất nhiều thế lực khác đứng ngoài xem kịch, lần xử lý nhà họ Bạch đó coi như chiều lòng người, chứ không có ý muốn tiêu diệt nhà họ Bạch.
Đánh để bọn họ biết việc mua bán tin tức cũng không phải tỏ ra khoa trương như vậy, và cũng để bọn họ biết điều hạ giá mua bán tin tức xuống.
Vì thế, nhìn vào thì chỉ thấy có mấy thế lực, nhưng trên thực thế trong tối ngoài sáng cũng đã kéo cẳng nhà họ Bạch không ít.
Thế nhưng, tới cuối cùng, lại làm dấy lên một trận sóng gió trong giới võ lâm.
Những cao thủ của nhà họ Bạch đều xuất hiện, trong đó có một người có sức mạnh có thể địch lại với trăm người, chém giết tất cả, máu chảy thành sông, xác chết như ngả rạ.
Thế nhưng cho dù là như vậy, những thế lực này không tìm được cả nơi ở chính của nhà họ Bạch.
Cuối cùng Liên minh Võ đạo cũng ra mặt ngăn cản, nhà họ Bạch mới dừng tay.
Phải biết rằng, để xảy ra thảm án diệt môn, là một đả kích lớn đối với thế lực của Liên minh Võ đạo.
Dù gì Liên minh Võ đạo hiện tại cũng đại diện cho cả giới võ lâm, ngoài tranh chấp trong nội bộ ra, tranh chấp giữa giới võ lâm quốc tế cũng nguy hiểm không kém.
Song Liên minh Võ đạo cũng không đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với nhà họ Bạch, từ lúc đó nhà họ Bạch được các thế lực lớn trong giới võ lâm liệt vào danh sách một trong những gia tộc không thể động vào.
Và trên nhà họ Bạch, còn có nhà họ Mặc lại càng đặc biệt hơn, chỉ với thuật cơ quan huyền diệu, khiến các thế lực lớn trong giới võ lâm đều phải kiêng nể rè chừng.
Lời này của Bạch Trường Thanh khiến mấy người xung quanh đều phải gật đầu, độ tin cậy trong lời nói của anh ta là rất cao.
Còn khoé miệng Bạch Trường Thanh chỉ cong lên, vừa rồi anh ta nhìn rõ chiêu Trích Tinh Thủ của Diệp Phàm là thế nào.
Trước đó anh ta cũng có tham gia đám cưới của Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi.
Bịch!
Diệp Phàm nhanh chóng di chuyển, một cái mặt bàn phía sau anh bị Từ Chính đánh vỡ vụn.
Cú đấm này của Từ Chính đánh trượt, bước chân của ông ta vừa di chuyển liền tung ra chiêu tiếp theo.
Đột nhiên, ông ta nổi hết da gà, muốn chạy sang một bên để tránh.
Nhưng đã quá muộn, chiêu thức Âu Dương Ngọc Quân dạy cho Diệp Phàm sau khi anh nâng cao sức mạnh của mình, tốc độ đã đạt tới một tầm cao mới.
Không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau Từ Chính.
“Ông già rồi...”
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phàm vang lên bên tai Từ Chính, giống như từ địa ngục vọng về.
Từ Chính giống như phát điên nhanh chóng né sang một bên, nhưng Diệp Phàm đã nhanh hơn, một chưởng ấn giáng thẳng xuống vai trái của ông ta.
“Phù!”
Cùng với âm thanh chói tai, Từ Chính cũng ho ra một ngụm máu, đồng thời cũng hét lên một tiếng thảm thiết.
Vai trái của ông ta bị Diệp Phàm đánh gãy, tay áo cũng bị rách toạc, chưởng ấn còn in rõ trên vai.
“Lão Từ...nương tay lại...”
Trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn hét lên một tiếng, tức giận xông về phía Diệp Phàm, muốn chặn Diệp Phàm định ra tay giết Từ Chính.
“Cút ra, người tôi định giết, ông không cản được đâu...”
Diệp Phàm nắm lấy cái ghế ở gần mình, anh cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà ném thẳng cái ghế vào người trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn, còn anh vẫn tiếp tục xông về phía Từ Chính.
Bịch bịch!
Diệp Phàm đánh bay hai đệ tử của võ đường đang định xông tới để giải vây, bàn tay của anh lúc này đã chạm tới vai của Từ Chính.
“Chết đi...”
Từ Chính hét lên, dồn tất cả nội lực vào cánh tay phải vẫn còn nguyên của mình, ông ta nắm thành cú đấm hướng về phía Diệp Phàm.
“A...”
Hai người cùng đấu quyền với nhau, người Diệp Phàm rung chuyển mạnh, thế nhưng anh vẫn cố bấu chặt vào bả vai của Từ Chính, rồi cứ thế mà bẻ gãy vai trái của ông ta.
Còn toàn thân Diệp Phàm cũng muốn nổ tung, máu bắn ra tung toé.
Vì dù sao chiêu này cũng chứa toàn bộ sức mạnh của Từ Chính, cho nên cũng rất đáng sợ!
Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau truyền tới, Diệp Phàm nở nụ cười ác liệt, dùng sức túm chặt Từ Chính, rồi dứt khoát quẳng ông ta ra phía sau mình.
“Không!”
Trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn tức giận quát lên, ông ta muốn thu lại nắm đấm của mình, nhưng do quán tính nên ông ta đã không kịp thu tay về.
Thế nhưng, cho dù là như vậy, Diệp Phàm đã đẩy Từ Chính tới trước cú đấm của trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn.
Bụp!
Cú đấm của trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn cứ thế giáng thẳng vào đầu của Từ Chính.
Cả máu và não lẫn lộn bắn tứ tung lên người Diệp Phàm và trưởng lão Tứ.
Oẹ!
Không ít người chứng kiến cảnh này liền nôn khan, cho dù là người luyện võ đã từng ra tay giết người, cũng cảm thấy dạ dày quặn lại.
Từ Chính lúc này chỉ còn lại nửa cái đầu, nửa cái đầu kia đã bị đánh nát.
Thậm chí trước khi chết, ông ta còn không kịp kêu lên một tiếng.
“Trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn, ông lại dám giết chết trưởng lão của võ đường, ông muốn hai bên gây chiến với nhau hả?”
Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại, chỉ về phía trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn rồi gào lên.
“Người của võ đường, các người còn ngẩn ra đấy làm gì, ông ta giết chết trưởng lão của các người rồi, báo thù đi kìa, ha ha ha...”
Diệp Phàm cười ha hả, toàn thâm đẫm máu, Từ Chính chết rồi, anh sao không vui được chứ.
“A a a...”
Trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn gào lên giống như phát điên, tròng mắt muốn nổ tung, một chưởng này của ông ta đã đánh vỡ đầu của Từ Chính.
“Người của võ đường tại sao còn chưa ra tay đi, thêm cả Đỗ Trạch, đây là người thứ hai của võ đường mất đầu vì Lăng Tiêu Sơn rồi đấy...”
Diệp Phàm rống lên, không quan tâm đến Đỗ Trạch cũng gào lên, võ đường cũng hét lên.
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, giết chết người ta đã không nói rồi, lại còn khiến người khác tức muốn chết.
Quá độc ác!
Không hổ danh là đệ tử của lão ma Độc Cô, ma tính khiến người ta phải thấy run người, không ít người cảm thấy sợ hãi khi thấy biểu cảm này của Diệp Phàm.
Thế nhưng, Từ Chính chết nhanh như vậy, mà lại còn chết tức tưởi, cũng khiến người khác cạn lời.
“Diệp Phàm, Lăng Tiêu Sơn không đội trời chung với mày, tao phải giết cả nhà mày...”
Trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn như muốn phát điên, bây giờ ông ta đã biết được cảm giác khi đó của Đỗ Trạch, đích thân chém bay đầu Uông Côn, đã khiến Đỗ Trạch suýt chút phát điên.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!