Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Một đoạn video ngắn được lan truyền rầm rộ trong các thế lực lớn của giới võ đạo khi hay tin: Đường đường là người kế thừa Đao Ma nhưng hoá ra lại là kẻ ở rể của một gia tộc nhỏ thành phố Cảng. 

 Khắp nơi tràn lan lời chế giễu, mấy cô gái lại càng khinh thường hơn. 

 Vốn dĩ bọn họ rất tò mò về Diệp Phàm, dù sao anh cũng là người kế thừa Đao Ma, tay không tiêu diệt bá chủ ngầm của thành phố Cảng, rồi lại tiêu diệt cả gia tộc cổ võ nhà họ Chung, vô cùng uy phong. 

 Thậm chí còn có một số cô gái ngưỡng mộ anh, rất muốn xem xem rốt cuộc Diệp Phàm có vẻ ngoài như thế nào. 

 Tại thành phố Cảng, trong nhà lớn của họ Khổng, đèn điện sáng trưng khách khứa đông kín. 

 Ngồi ở vị trí chủ nhà họ Khổng là ông cụ Khổng Cảnh Hồng, theo thứ tự bên phía tay trái là ông lớn nhà họ Khổng: Khổng Tường Ấn, ông hai Khổng Tường Đức, cậu cả Khổng Ngọc Bình cùng với cậu hai Khổng Bằng. 

 Phía bên dưới còn lại là một vài phụ nữ trong nhà cùng với một số nhân vật quan trọng nhà họ Khổng. 

 Ở bên kia là một hàng những người đàn ông mặc áo choàng màu xám, người đứng đầu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, tuổi khoảng chừng sáu mươi. 

 Khổng Cảnh Hồng rất khách sáo đối với người đàn ông áo đen này, lời nói vô cùng kính trọng. 

 Lúc này, một người đàn ông đi vào: “Nhị trưởng lão, đây là tin tức mới nhất của Diệp Phàm, mời trưởng lão xem!” 

 Vừa dứt lời, người đàn ông đưa điện thoại qua, bên trong xuất hiện cảnh tại nhà họ Hàn, Ngô Triết và Hà Khôn liên tiếp bẻ cổ người nhà họ Hàn. 

 “Không cần lo lắng, bọn họ chỉ đơn thuần vì muốn giết Diệp Phàm thôi, chứ không phải vì thế giới ngầm của thành phố Cảng. Đợi khi Diệp Phàm trở lại, chúng ta lại cùng tham gia!” 

 Người nói chuyện chính là nhị trưởng lão Kiều Viễn Sơn của Lăng Tiêu Sơn, ông ta quan tâm đến chuyện Diệp Phàm cũng chỉ ở mức bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới ngầm của thành phố Cảng được. 

 Thế nhưng, người nói vô ý người nghe lại có ý. 

 Nghe thấy lời của Kiều Viễn Sơn, trong lòng Khổng Bằng cũng hoảng hồn. 

 Khổng Bằng anh đây lại là đệ tử danh nghĩa của Diệp Phàm, ban đầu tất cả đều là do chị họ Lục Tĩnh Tiêu mà ra, Diệp Phàm biết Thiếu Lâm Thập Nhị Đạn Thoái chính tông. 

 Bị Khổng Bằng đu bám xin làm đệ tử, cuối cùng Diệp Phàm cũng chịu, xem như đã đồng ý nhận Khổng Bằng làm đệ tử trên danh nghĩa. 

 Mà còn có một người khác cũng giật mình trong lòng, chính là Khổng Ngọc Bình. 

 Ban đầu, hắn ta cũng theo đuổi Hàn Tuyết một thời gian rất lâu, sau đó cùng hợp tác với Lưu Tú Cầm, muốn hàn gắn lại với Hàn Tuyết. 

 Nhưng cuối cùng lại bị Diệp Phàm tuyệt tình cắt ngang, lại hung hăng xử cho một trận. Đối với Diệp Phàm, hắn ta vừa hận lại vừa sợ, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. 

 Nếu như lần này nhà họ Khổng có thể thật sự hợp tác với Lăng Tiêu Sơn, hơn nữa còn có biết bao nhiêu người đuổi giết Diệp Phàm thật thì nói không chừng hắn ta có thể rửa được nhục! 

 Ha! 

 Giống như ngầm hiểu ý nhau, Khổng Ngọc Bình và Khổng Bằng cùng nhìn nhau, một người ánh mắt hung tàn, một người ánh mắt có ý cảnh cáo. 

 Mà lúc này, tại vùng Miêu Cương, bên trong Vạn Chung Môn, không ít người đã xem đoạn video này, ai cũng bàn tán sôi nổi. 

 Lúc này Lâm Thanh Thế bị một đám người vây xung quanh, mấy lời khen tiếng Hoa Hạ vang bên tai không ngừng, vẻ mặt hắn ta cũng vui vẻ. 

 Mà Lâm Thanh Đế lúc này đã có sự khác biệt rất lớn so với lúc mới đến, vốn dĩ Vạn Chung Môn là dùng chung thuật để so cao thấp. 

 Mà chung thuật của Lâm Thanh Đế cũng đủ để xếp vào mười người đứng đầu trong Vạn Chung Môn, thậm chí là trong năm người đầu. 

 Hơn nữa, Lâm Thanh Đế còn là Thánh Tử dự bị - đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Mạnh Thu Thuỷ, lại còn là sư đệ của Thánh Nữ Vạn Chung Môn. Lâm Thanh Đế ở Vạn Chung Môn như sóng lớn thuyền lớn, xung quanh cũng có một nhóm người ủng hộ. 

 Ngô Triết đi đến thành phố Cảng kia chính là một trong những cao thủ trẻ tuổi đã ủng hộ hắn ta sớm nhất. 

 Ngô Triết được hắn ta cử đi đến thành phố Cảng truy bắt Diệp Phàm để thử xem thực lực Diệp Phàm thế nào. 

 Mặc dù chung thuật của hắn ta rất lợi hại nhưng võ lực không mạnh, đến bây giờ cũng chỉ là ám kình đại thành mà thôi, muốn đạt đến hoá kình tiểu tông sư còn có một khoảng cách nữa. 

 Có mấy lần Lâm Thanh Đế bị Diệp Phàm đuổi giết suýt chết khiến hắn ta vô cùng cẩn trọng, nếu không nắm chắc hoàn toàn thì hắn ta sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. 

 Trên một gò đất cao, cách nhóm người này không xa có hai người đang đứng, một người vẻ mặt lạnh băng, người còn lại thì cười nhạt thản nhiên. 

 “Dịch Nham Xuyên, anh thấy anh ta đắc ý như vậy, có phải trong lòng rất tức giận không?” 

 “Phương Bình, không nói lời móc mỉa thì cậu sẽ chết sao?”, Dịch Nham Xuyên lạnh giọng nói. 

 “Ha ha, tôi chỉ là thuận miệng nói một câu thôi mà!”, Phương Bình thản nhiên cười. 

 “Hừ, đừng có nghĩ là bản thân mình rộng lượng, anh có dám đảm bảo là trong lòng mình không cảm thấy nguy cơ không?” 

 Dịch Nham Xuyên cười nhạt, nhìn hắn ta chằm chằm: “Mọi người đều là Thánh Tử dự bị, nếu như cứ để anh ta tiếp tục như vậy thì vị trí Thánh Tử này có thể là của anh ta rồi, trong lòng cậu không có suy nghĩ gì sao?” 

 Ánh mắt Phương Bình chợt loé lên, thản nhiên nói: “Có thì thế nào? Mà không có thì sao? Chúng ta lại chẳng có đại trưởng lão làm sư phụ…” 

 Trong giọng nói có chút bực bội, Dịch Nham Xuyên khẽ nhíu mắt, bỗng nhiên lại gần Phương Bình: “Phương Bình, nói như vậy là cậu cũng có cách gì rồi nhỉ…” 

 “Tôi có sao?”, Phương Bình cũng hơi nheo mắt cười. 

 “Ha ha…” 

 Ánh mắt Dịch Nham Xuyên chợt lóe sáng: “Tôi mời, chúng ta đi uống một ly, được không?” 

 “Xin theo đến cùng!”, Phương Bình cười nhạt nói. 

 “Đi thôi!” 

 Dịch Nham Xuyên liếc mắt nhìn Lâm Thanh Đế, trong ánh mắt có cả sát ý, sau đó quay đầu rời đi cùng Phương Bình. 

 Ở bên kia, khi hai người vừa xoay người rời đi, Lâm Thanh Đế cũng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt cũng loé lên sát ý đáng sợ. 

 Hắn ta biết rõ Dịch Nham Xuyên có thái độ thù địch với mình, nhưng cũng không quá quan tâm, chuyện khiến hắn ta băn khoăn nhất vẫn là Diệp Phàm. 

 Một khi vẫn chưa nhìn thấy đầu Diệp Phàm thì hắn ta không tin Diệp Phàm sẽ chết. 

 Lúc này, một bóng người đi đến, mọi người vội hành lễ chào hỏi. 

 Trong lòng Lâm Thanh Đế lại nổi lên dục vọng, cười nói: “Sư tỷ!” 

 Người đến chính là Thánh Nữ Vạn Chung Mộn, cô ta chỉ gật đầu đơn giản với mọi người, xem như đã đáp lễ. 

 Sau đó nhìn sang Lâm Thanh Đế, lạnh nhạt nói: “Sư phụ tìm anh có việc, chuyện này làm phô trương quá rồi!” 

 Vừa dứt lời, Thánh Nữ Vạn Chung không đợi hắn ta trả lời mà lập tức rời đi. 

 Mọi người đưa mắt nhìn theo Thanh Nữ Vạn Chung rời đi, sau đó lại hâm mộ ghen tị nhìn sang Lâm Thanh Đế. Nếu như Lâm Thanh Đế trở thành Thánh Tử… 

 Thì Thánh nữ Vạn Chung quyến rũ mê hồn này chính là của hắn ta rồi. 

 “Các vị sư huynh, tôi đi trước đây!” 

 Lâm Thanh Đế nói một tiếng rồi vội rời đi đuổi theo hướng Thánh Nữ Vạn Chung rời đi, về chuyện này thì hắn ta chẳng cảm thấy phô trương gì cả. 

 Bắt cóc người thân để uy hiếp, trong từ điển của Lâm Thanh Đế này, trước giờ chỉ dùng đến có hiệu quả hay không, chứ không phải có gây nên ảnh hưởng gì không tốt, hay ảnh hưởng đến thanh danh tông môn. 

 … 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận