Lão hồ ly bực này, tất nhiên không sẽ lộ chút sơ hở.
Chẳng qua là, đối với Diệp Viễn mà nói, không quan trọng.
Hắn tin tưởng số mệnh của mình!
"Ha ha, tùy ngươi nghĩ như thế nào! Bản tổ tới đây, chỉ là nói cho ngươi biết, những người kia đang cách bị luyện hóa không xa! Một khi bọn họ bị luyện hóa, vậy thì ngày chết của ngươi đã đến! Bây giờ ngươi tự mình rời khỏi còn kịp!" Vô Thiên cười nhạt nói.
"Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta, có thể nhìn ra Hỗn Độn Thần Nguyên của ta, nhưng có nhiều thứ, ngươi không nhìn tới được. Nói ví dụ như số mệnh của ta!" Diệp Viễn cười cười, nói ra.
Hắn cũng không sợ hãi cái gì.
Thứ gọi là số mệnh, hư vô mờ mịt.
Nếu nói nó là một Đạo, nhưng vẫn chưa bao giờ có ai dùng cái này chứng Đạo!
Đại Đạo khác đều có pháp môn tu luyện.
Duy chỉ có con đường số mệnh này là khó có thể nắm lấy.
Mà sức mạnh chúc phúc của Cực Dược Tông cũng là nhờ vô số tiên hiền cam nguyện biến thành, mới tạo thành sức mạnh thần kỳ như thế.
Thứ này, Cực Dược Tông đã từng có người nghiên cứu, cũng vẫn không thu hoạch được gì.
Mà Diệp Viễn lại là dị số trong số đó.
Tất cả tiên hiền đều đã công nhận Diệp Viễn!
Tất nhiên Vô Thiên không tin, hắn cười to nói: "Tiểu tử, ngươi đừng có mà nói cho bản tổ, Thiên Đạo Đồ trước đó đều là nhờ vận khí tốt của ngươi tìm được chứ? Bản tổ cũng là người có đại khí vận, muốn nói tùy tiện thử thời vận cũng đều có thể nhặt được Thiên Đạo Đồ, vậy thì quá vô nghĩa rồi!"
Diệp Viễn cười nói: "Ta biết rõ ngươi không tin, nhưng thật ra lúc ta tới đây đã bỏ qua cái gì đi tìm bảo vật, chỉ là đi dạo qua bốn phía. Sau đó, đã tìm được quyển chữ 'Thiên'."
Trong lòng Vô Thiên lại là cả kinh!
Ông ta là sự tồn tại cao bực này, há lại dễ bị lừa dối hay sao?
Vô Thiên cảm giác được, Diệp Viễn không nói dối.
Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn đã đi ra khỏi tòa đại điện này.
Vô Thiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo Diệp Viễn.
Diệp Viễn đoán không sai, tại đây đã cách quyển chữ ‘Vũ’ rất gần.
Phía sau đại điện là từng dãy ốc xá, đó là chỗ ở của một vài đệ tử cấp thấp.
Diệp Viễn đi tới nơi này như thể đi dạo chơi, giống như là đang tham quan.
Trong lòng Vô Thiên cũng khẩn trương.
Chẳng lẽ người này thật sự thần thông đến vậy?
Vậy mà còn có người có số mệnh mạnh hơn lão tử?
Bản tổ không tin!
"Không nên đi tam bính! Không nên đi tam bính! Không nên đi tam bính!" Trong nội tâm Vô Thiên lão tổ đang hò hét.
Tất nhiên ông ta biết rõ, quyển chữ ‘Vũ’ để ở nơi đâu.
Ông ta cũng không tận lực che dấu, chỉ là tiện tay nhét vào một vài chỗ tầm thường.
Quyển chữ ‘Vũ’ ở phòng tam bính trong ốc xá này.
Nhưng mẹ nó, phương hướng Diệp Viễn đi tới, cách phòng tam bính càng ngày càng gần rồi!
Bây giờ Vô Thiên lão tổ đã không còn tinh lực chuyển di những Thiên Đạo Đồ này nữa.
Luyện hóa nhiều cường giả như vậy, dù là với năng lực của ông ta thì cũng tuyệt không phải một chuyện bình thường.
Bỗng nhiên, Diệp Viễn cứ như là có linh cảm, quẹo vào phòng tam bính.
Vô Thiên lão tổ có cảm giác trong lòng mình cũng sắp nổ tung!
Ở đây ít nhất cũng có mấy trăm gian ốc xá, vì sao người này hết lần này tới lần khác lại chọn trúng gian phòng này?
Ta... Ta phiền muộn!
Tiểu tử này, quả thực thần kỳ!
"Nhắc tới cũng tình cờ, quyển chữ 'Vũ' này được đặt cực kỳ bí ẩn, bản tổ cũng không tin, hắn có thể tìm được hốc tối kia!"
Dù là nội tâm đã sôi trào mãnh liệt, nhưng ông ta vẫn không biểu lộ mảy may.
Chỉ là giả bộ như lơ đãng đi theo sau lưng Diệp Viễn, cùng tiến vào phòng tam bính.
Tất cả đều như tự nhiên.
Diệp Viễn biết rõ quyển chữ ‘Vũ’ ở chỗ này ư?
Đương nhiên hắn không biết!
Đúng là hắn chỉ tùy tiện đi lại, sau đó đột nhiên ngoặt qua.
Có đôi khi, vận may chính là thần kỳ như vậy.
Ngươi dốc sức liều mạng tìm kiếm lại không thể tìm được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!