Trận chiến kéo dài trong hai ngày, Di La Đại Đế thì còn tốt, dù sao nàng chỉ đang áp chế thực lực của mình.
Tuy rằng Lâm Huyền cũng từng nhiều lần đánh nàng trọng thương, nhưng với thực lực đáng sợ kia của nàng thì vết thương cũng nhanh chóng lành lại.
Nhưng Lâm Huyền thì không có được may mắn như vậy, mỗi lần Di La Đại Đế ra tay đều sẽ làm hắn rơi vào nguy cơ sinh tử.
Dù cho là Bá Thể Thần Công cũng không thể làm hắn lẩn tránh khỏi công kích của Di La Đại Đế. Dải Hồng Tụ nhìn như yếu ớt kia đã mấy lần dồn hắn vào đường cùng.
Hai ngày này, có thể nói Lâm Huyền luôn không ngừng chao đảo ở ranh giới giữa sống và chết.
“Hộc…”
Lâm Huyền quỳ một chân trên mặt đất, lúc này hắn không còn dư sức để chiến đấu nữa.
Di La Đại Đế cũng không ra tay nữa mà giơ tay ném sách Trường Sinh tới bên cạnh Lâm Huyền.
“Miễn cưỡng thông qua.”
Dứt lời, không đợi Lâm Huyền đặt câu hỏi, bóng dáng của nàng đã biến mất trong hư không.
Lâm Huyền bất chấp vết thương trên người mình, lập tức cầm lấy sách Trường Sinh, cẩn thận đọc.
Bên tai hắn như thể lại lần nữa vang lên âm thanh đại đạo, Lâm Huyền nhìn sách Trường Sinh trong tay, không khỏi mê mẩn.
Mãi cho đến bảy ngày sau, hắn mới hoàn hồn lại.
“Sức mạnh của Trường Sinh Cảnh đúng là đáng sợ mà.” Lâm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trước kia, hắn chưa từng đặt chân vào cảnh giới này nên cũng không cảm thấy nó có đáng sợ chỗ nào.
Thậm chí ở trong mắt hắn thì cảnh giới thứ bảy cũng chỉ có thế mà thôi.
Nhưng mà sau khi hắn thật sự đột phá đến cảnh giới này mới biết được, hóa ra cảnh giới này lại đáng sợ đến thế.
Trường Sinh Cảnh không chỉ đơn giản là tuổi thọ kéo dài thôi.
Hai chữ trường sinh chỉ là nói ra thay đổi rõ ràng nhất của cảnh giới này, 5000 năm tuổi thọ, đối với bất kỳ kẻ nào thì đây cũng là một cám dỗ rất lớn, dù cho là Lâm Huyền cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà điều khiến Lâm Huyền thật sự dao động vẫn là thực lực đáng sợ sau khi bước vào Trường Sinh Cảnh.
Một lần vượt qua bốn cảnh giới, thực lực của hắn tăng vọt lên.
Hiện giờ hắn có một loại cảm giác, nếu đối chiến với bản thân mình lúc trước, hắn có thể đánh chết bản thân mình chỉ trong vòng mấy hơi thở.
Đây cũng không phải cuồng vọng, mà là niềm tự tin cực đoan của hắn về thực lực của mình.
Cho dù là hắn khi ở Ngự Không Cảnh cũng không thể chịu được mấy hơi thở trước mặt hắn của bây giờ, càng đừng nói là người khác.
Lâm Huyền nắm chặt hai tay, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể.
Khóe miệng hắn lộ ra một nét cười khẩy.
“Giao long? Là cái thá gì cơ chứ!”
Cảnh tượng xung quanh thay đổi, Lâm Huyền thoát ra khỏi Thần Sơn.
Lâm Huyền đứng ở trong hư không, điên cuồng nạp linh khí thiên địa xung quanh vào trong cơ thể của mình.
Bước vào Trường Sinh Cảnh, đến cả chính Lâm Huyền cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu linh khí thiên địa.
Không trung nháy mắt tối sầm lại, đó là do linh khí quá mức dồi dào.
Tất cả linh khí thiên địa bên trong mảnh đất hoang này đều bị Lâm Huyền điều động.
“Trường Sinh!”
Lâm Huyền gầm nhẹ một tiếng, gió cuốn mây chuyển.
Trong vòng phạm vi ngàn dặm, tất cả linh khí chuyển về phía hắn.
“Đây là…”
Sở Mộc ở bên dưới nhìn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!