Điều tra sư huynh? Một vị đại đế?
Đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến!
Rất nhiều Chí Tôn bế quan quanh năm, Đại đế cấp Cường giả mới là những người kiểm soát thực sự của Chí Tôn điện đường.
Nhưng mà bây giờ, Tổ Hoa Chí Tôn lại muốn điều tra Vân Mộng đại đế, đệ tử thân truyền của hắn?
Điều này khiến cho Tổ Thập Tam rất khó hiểu.
"Sư phụ, ngài cho rằng sư huynh ta có vấn đề?"
Tổ Thập Tam mở miệng hỏi.
Tổ Hoa Chí Tôn gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu.
"Không phải hắn có vấn đề, ta thấy hơi nghi ngờ người dưới quyền của hắn có vấn đề"
"Hãy cẩn thận khi điều tra, đừng để bất kỳ ai chú ý"
Tổ Thập Tam gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng vẫn gật đầu rồi lui ra ngoài.
Sau khi hắn rời đi, sắc mặt Tổ Hoa Chí Tôn hơi ảm đạm một chút.
"Vân Mộng, ngươi tuyệt đối đừng làm cho ta thất vọng đấy"
Mặc dù hắn không thể xác định được Tà Võ là ai, và ai là người đã đưa Tà Võ vào Chí Tôn điện đường.
Nhưng có một điều mà hắn dám chắc chắn, hiện giờ Chí Tôn điện đường đã không còn hài hòa như xưa.
Lúc này, ở Chí Tôn điện đường, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động.
Trong dòng chảy ngầm này, Lâm Huyền đã xác nhận được vai trò nhân vật của mình.
Hắn là một bãi đá ngầm dưới dòng nước, ẩn nấp sâu hơn so với dòng nước ngầm.
Vào thời điểm thích hợp, hắn có thể trực tiếp chặn dòng nước ngầm này lại.
Lúc này, hắn vẫn còn đang ở trong Thần Sơn, liên tục không ngừng hoàn thiện kế hoạch của mình.
Từ sau khi phát hiện Vân Mộng đại đế chính là Tà điện chủ, hắn đã bắt đầu cảm thấy không còn bất kỳ chỗ nào an toàn trong Chí Tôn điện đường nữa.
Trong kế hoạch của hắn, nếu như hắn có thể trực tiếp gặp mặt Chí Tôn, thì đó sẽ là điều tốt nhất.
Bằng cách này, hắn có thể trực tiếp ngăn chặn kế hoạch của Vân Mộng.
Nhưng đáng tiếc rằng người xuất hiện trước mặt hắn lại là Tà điện chủ.
Nếu như Lâm Huyền không chuẩn bị từ trước, vậy thì e rằng bây giờ hắn sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
"Hai thân phận của Vân Mộng, có lẽ sẽ có ích"
Lâm Huyền thì thào tự nói.
Ý niệm vừa động, rời khỏi Thần Sơn.
Cơ thể vừa được chữa trị, lại một lần nữa đầy thương tích.
Tuy nhiên, Lâm Huyền không hề lo lắng.
Nguyên khí vô cấu đang hoạt động, cơ thể của hắn cũng đang dần hồi phục.
Nửa giờ đã trôi qua, mặc dù hắn vẫn chưa thể chiến đấu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hành động của hắn.
Lâm Huyền nhặt ngọc Như Ý trên mặt đất lên, cầm trong tay cẩn thận quan sát.
"Sức mạnh của ngọc Như Ý dường như đã cạn kiệt rồi"
Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm.
Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, thả hồn lực của mình ra ngoài, bao phủ lên trên ngọc Như Ý.
"Đây là..."
Lâm Huyền ngẩn ra.
Trong ngọc Như Ý này, hắn lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của một luồng hồn lực.
Chỉ là, bây giờ hồn lực vẫn đang còn rất yếu ớt, dường như nó có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Bên ngoài đại điện, khí tức của Vân Mộng lại xuất hiện một lần nữa.
Lâm Huyền vốn dĩ muốn đi sâu vào trong ngọc Như Ý để dò xét thử xem, nhưng nếu Vân Mộng đã trở lại, vậy thì hắn không còn cách nào khác đành phải từ bỏ.
"Mạng của ngươi cũng rắn ra gì đấy"
Giọng của Vân Mộng vang lên.
Ngay lập tức, bóng dáng của hắn xuất hiện trước mặt Lâm Huyền.
Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, khí thế của hắn lại một lần nữa làm cho thân thể Lâm Huyền tan vỡ.
Sắc mặt Lâm Huyền vẫn không thay đổi, liên tục bị thương nhiều như thế hắn cũng quen rồi.
Hành động này của Vân Mộng đơn giản là muốn đánh bại hắn từ trong lòng, làm sao mà Lâm Huyền có thể để cho hắn được như ý muốn chứ?
"Có vẻ như kế hoạch của ta đã thành công một nửa"