Giết bọn họ?
Trong lòng trưởng lão dấy lên một chút sợ hãi.
"Nhưng mà...nếu như ta giết bọn họ, thì nhất định sẽ bị phát hiện."
Khuôn mặt của hắn có một chút hoảng loạn.
Lâm Huyền lạnh lùng nói.
"Sợ cái gì? Chỉ cần ngươi hành động sạch sẽ cẩn thận thì làm sao mà họ phát hiện ra được?"
"Hơn nữa, không phải còn có cao nhân thần bí kia sao? Hiện giờ, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, hắn vẫn phải chịu cái danh đen đủi đấy cho ngươi."
Mặc dù Lâm Huyền đã nói như vậy, nhưng trưởng lão vẫn còn do dự.
Sắc mặt Lâm Huyền thay đổi khi nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.
"Ngươi đang làm trái ý ta sao?"
Trưởng lão rùng mình một cái, lập tức nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói.
"Không dám!"
Lâm Huyền nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bấy giờ mới xoay người rời đi.
Sau khi hắn rời đi, trong đại sảnh cứ quanh quẩn vang lên một câu nói.
"Hoặc là ngươi giết bọn họ, hoặc là ta giết ngươi!"
Khi trưởng lão nhìn lên, ở đây đã làm gì còn có bóng dáng của Lâm Huyền nữa?
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi yếu ớt ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo.
Điện chủ đã nói như thế rồi, còn làm gì được nữa?
Cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, thì hắn cũng chẳng còn có thể quay đầu được nữa.
"Vì sao điện chủ lại phải làm như vậy chứ?"
Hắn suy ngẫm một lúc lâu, nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời.
"Có lẽ, giết bọn họ là phương án tốt nhất"
Đó là tất cả những gì hắn có thể tự an ủi chính mình.
Lâm Huyền nhanh chóng rời khỏi đảo Phù Không, tìm nơi ẩn nấp.
"Vân Mộng quả thực là một thiên tài, nhưng thật đáng tiếc khi tất cả người dưới tay của hắn đều là rác rưởi"
"Sau lần này, trên đời sẽ chẳng còn Tà điện nào tồn tại nữa"
Trưởng lão này thật sự có thể giết những người đến điều tra hắn sao?
Dĩ nhiên là không!
Cái này cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là một ước mơ đẹp mà thôi!
Trước khi cao nhân thần bí xuất hiện, nếu lên kế hoạch cẩn thận, có lẽ hắn có thể giết người thành công.
Nhưng bây giờ, sự tồn tại của cao nhân thần bí đã khiến cho Chí Tôn điện đường trở nên kích động.
Có rất nhiều đệ tử trông gà hóa quốc, nên Chí Tôn đang phải cẩn thận điều tra từng người khả nghi.
Bây giờ kể cả có gió thổi lay quá thôi cũng sẽ bị coi là Tà Võ để điều tra, huống chi là Tà Võ thực sự?
Lâm Huyền đã dự tính lên kế hoạch trước, chỉ cần Tà Võ động thủ, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội che dấu vết tích của mình nữa.
Hắn có thể dựa vào thân ngoại hóa thân để thoát khỏi tìm kiếm của Chí Tôn, vậy còn Tà Võ là nhờ vào cái gì?
Lúc Lâm Huyền triển khai kế hoạch, Tổ Thập Tam cũng đang dẫn theo người của Ám điện không ngừng điều tra.
Việc điều tra của hắn không thể nói là không cẩn thận bởi rất nhiều đệ tử cả nội môn lẫn ngoại môn đều bị hắn điều tra rõ ràng.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều tra, hắn vẫn không tìm thấy gì.
Sau khi điều tra các đệ tử, hắn tập trung điều tra các trưởng lão.
Cũng không biết hắn không may mắn, hay hắn quá may mắn nữa.
Người đầu tiên hắn điều tra, lại chính là trưởng lão Tà Điện mà Lâm Huyền từng đến thăm.
Sau khi trải qua lời dặn dò của Lâm Huyền, trưởng lão Tà Điện trông gà hóa quốc.
Cuộc điều tra của Ám điện đã rất cẩn thận, nhưng hắn vẫn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
"Điện chủ quả thật mưu hay kế giỏi!"
Trên mặt Tà Điện trưởng lão mang theo thần sắc ảm đạm và lạnh lùng.
Không biết vì sao lại có thêm vài đệ tử trên đảo Phù Không của hắn, nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ không phát hiện.
Nhưng bây giờ, hắn đã biết mình sắp bị điều tra, cho nên hắn lại càng phải chú ý.
Đây là mấy người vừa mới tiến vào Ngự Không cảnh giới, tu vi như thế mà lẩn trong rất nhiều đệ tử thì sẽ rất khó có thể phát hiện.
"Năm người, ta sẽ để cho các ngươi một đi không trở lại!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!