Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Đây không phải chỉ là một hòn đảo đơn giản như vậy! 

 Trong Chí Tôn điện đường, người thật sự có đảo Phù Không rất ít! 

 Đại đế, Chí Tôn! 

 Mặc dù rất nhiều trưởng lão cũng nắm giữ đảo Phù Không của riêng mình nhưng cũng chỉ điều khiển nó mà thôi. 

 Giao cho bọn họ đảo Phù Không để bọn họ bồi dưỡng đệ tử. 

 Không khoa trương khi nói rằng dưới Đại đế người có thể chiếm giữ đảo Phù Không chỉ có mình Lâm Huyền! 

 Lâm Huyền khẽ cau mày, trong ánh mắt nhìn Đại đế lộ ra tia nghi hoặc. 

 “Đại đế, gần đây ta đã rất nổi bật rồi. Nếu ngươi lại tặng ta một đảo Phù Không, bị người có lòng phát hiện sợ rằng sẽ bị đặt điều vô cớ. 

 Tuy nhiên Vân Mộng Đại đế lại lắc đầu. 

 “Nếu là đệ tử bình thường kiếm soát một đảo Phù Không, vậy hiển nhiên có vấn đề!” 

 “Nhưng nếu ngươi là trưởng lão, đương nhiên sẽ không có ai nói gì.” 

 Nếu bị người ngoài nghe được, không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. 

 Lâm Huyền không chỉ có một đảo Phù Không mà còn sắp trở thành trưởng lão? 

 Điều này chưa từng có tiền lệ kể từ khi tồn tại Chí Tôn điện đường. 

 Cho dù là cường giả ở cảnh giới tầng bảy, muốn làm trưởng lão của Chí Tôn điện đường cũng phải trải qua nhiều tầng tuyển chọn. 

 Quả thực Lâm Huyền vô cùng tài giỏi, nhưng xét cho cùng hắn chỉ là võ giả Ngự Không Cảnh. 

 “Đừng từ chối, ngươi phải tin tưởng chính ngươi.” 

 Vân Mộng Đại đế vỗ bả vai Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền cũng không phải là người do dự thiếu quyết đoán, nếu Đại đế đã nói thế mà hắn lại từ chối thì có vẻ hơi giả tạo. 

 Lâm Huyền gật đầu đáp ứng. 

 “Ta sẽ sai người thiết kế một bản thông báo, chiếu cáo toàn thể Chí Tôn điện đường.” 

 Nói xong, Vân Mộng Đại đế đi lên phía trước và đáp xuống đảo Phù Không. 

 Lâm Huyền cũng đi theo đánh giá đảo Phù Không thuộc về mình ở trước mặt. 

 “Có phải ngươi rất hiếu kỳ chuyện giữa ta và Vân Thiên không?” 

 Vân Mộng Đại đế thấp giọng nói. 

 Lâm Huyền gật đầu. 

 Vân Thiên đã chết rồi nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc. 

 Ví dụ như mối quan hệ giữa Vân Mộng Đại đế và Vân Thiên trong ba trăm năm rốt cuộc thế nào, hay Vân Mộng Đại đế  tự cứu chính mình như thế nào. 

 Vân Mộng Đại đế khẽ vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái bàn đá cùng ghế đá. 

 Sau khi hai người ngồi xuống, Vân Mộng Đại đế mới lên tiếng. 

 “Vân Thiên là bào đệ của ta. Cả hai chúng ta cùng nhau trưởng thành và cùng nhau gia nhập Chí Tôn điện đường.” 

 “Khoảng hai trăm triệu năm trước, cả hai chúng ta cùng một lúc vượt qua cuộc sát hạch và trở thành đệ tử nội môn.” 

 “Khi đó chúng ta còn rất yếu, trải qua một phen tu luyện khổ cực, chúng ta bộc lộ hết tài năng trong cuộc thi.” 

 Mặc dù chỉ là vài câu nói đơn giản nhưng Lâm Huyền có thể cảm nhận được khó khăn ở trong đó. 

 “Chí Tôn điện đường lúc đó khác với bây giờ, sau khi chiến thắng cuộc thi nội môn, chính sư phụ Tổ Hoa Chí Tôn của ta đã đến gặp mặt chúng ta.” 

 “Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Chí Tôn, niềm vui trong lòng ta không thể diễn tả bằng lời.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận