Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Thiên Hạ - Hoàng Tiểu Long (FULL)

 

 "Chỉ một phần thực lực sao?" 

 Ngay khi mọi người còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Long đang nói gì, một luồng Đấu Khí mạnh mẽ gấp mấy lần, không, là gấp mười lần, thậm chí còn mạnh hơn thế so với Hoàng Vĩ bồng bềnh bùng nổ, vút thẳng lên tận nóc đại điện. 

 Tất cả mọi người ngơ ngác chấn động. Sau sự chấn động ấy, toàn thân họ run bắn lên, phảng phất như vừa nhìn thấy ma quỷ. Những trưởng lão và quản sự  vốn đang ngồi yên trên ghế trước đó giờ đây hệt như bị lửa đốt đít, đồng loạt nhún người bật dậy khỏi vị trí! 

 "Cấp bốn! Vậy mà lại là cấp bốn! Trời ơi, thật sự là cấp bốn!" 

 "Là ảo giác sao?! Không phải ảo giác, đây tuyệt đối không phải là ảo giác!" 

 "Mẹ kiếp, ngươi cấu ta làm cái gì?!" 

 Một vài đệ tử bị người bên cạnh véo đến mức nhảy dựng lên, kêu la oai oái. 

 Toàn thể đại điện chìm vào một trận chấn động kinh hãi chưa từng có. Thậm chí có người vì quá đỗi kích động mà toàn thân run rẩy kịch liệt, dáng vẻ hệt như đã nhẫn nại quá lâu không kiềm chế nổi nữa. 

 Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Minh cũng hệt như bao người, trong lòng chấn động vô cùng. 

 Còn về phía Hoàng Kỳ Đức, đôi mắt đờ đẫn trân trân nhìn Hoàng Tiểu Long, đầu óc chìm vào khoảng trống rỗng. 

 "Không! Không thể đột phá cấp bốn, không thể nào lại gặp vận may như thế nữa!" 

 Trên đài, trong mắt Hoàng Vĩ đong đầy sự kinh hoàng vô tận, cuồng gào phát điên. 

 Hắn thật sự không thể tin Hoàng Tiểu Long lại gặp vận may lần nữa, đột phá cấp bốn! 

 Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Hoàng Vĩ đang hoảng sợ gào nấc phát điên mà không mở miệng cất lời. Cậu không nói một lời, đấu khí trong hai tay đột nhiên bùng nổ. 

 Hoàng Vĩ rú lên thảm thiết, cả người "ầm" một tiếng bị đánh bay, nặng nề rơi xuống đài. 

 Hoàng Tiểu Long nhún người lóe lên đã áp sát tới trước mặt, một cước dẫm mạnh tàn nhẫn xuống. 

 Hai mắt Hoàng Vĩ ngập trào sự hoảng sợ lẫn tức giận, gầm lên uất hận: 

 "Ta không cam lòng! Ta mới là thiên tài của gia tộc! Tại sao, tại sao cái đồ chó chết chỉ nhờ vận cứt chó như ngươi cứ hết lần này đến lần khác vượt qua ta?!" 

 "Thiên tài? Đồ chó chết?" 

 Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Hoàng Vĩ, đột nhiên vung chân dẫm thêm một cước tàn nhẫn nữa, đồng thời tung một cước đá văng bụng Hoàng V, hắn bị đá cho lăn lộn mấy vòng liên tiếp, văng xềnh xệch ra tận mép diễn võ đài. 

 Hoàng Vĩ thét lên thảm thiết. 

 Lúc này, đám đông đang chấn động trong đại điện mới bừng tỉnh hoàn toàn. 

 Hoàng Minh nhìn đứa con trai đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay siết chặt, đôi mắt lóe lên luồng sát khí lạnh lẽo khiến người ta phải thót tim. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn đành cắn răng nhẫn nhịn xuống. 

 Hoàng Kỳ Đức cũng hoàn hồn. Ông ấy nhìn đứa cháu Hoàng Tiểu Long trên đài, đôi mắt chớp động. 

 Chẳng lẽ đúng như Hoàng Vĩ nói, Hoàng Tiểu Long lại may mắn nuốt phải thiên tài địa bảo nào đó, từ đó đột phá cấp bốn? 

 Lúc này, Hoàng Vĩ từ dưới đất run rẩy chống tay đứng dậy, nhìn Hoàng Tiểu Long bằng đôi mắt ngập tràn hận ý như ngọn lửa cuồn cuộn cháy: 

 "Ta liều mạng với ngươi!" 

 Dứt lời, hắn lại lao về phía Hoàng Tiểu Long, chẳng khác nào một con thú bị thương. 

 Nhìn Hoàng Vĩ đang xông tới, trong mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên tia lạnh lẽo. Đợi đến khi hắn lao tới trước mặt, cậu bất ngờ giơ hai tay lên, vỗ mạnh vào hai cánh tay của Hoàng Vĩ. 

 "Rắc!" 

 Một tiếng xương tay gãy vụn vang lên giòn giã. 

 Hoàng Vĩ vừa rú lên thảm thiết, Hoàng Tiểu Long đã nhấc cả hai chân, cùng lúc đá mạnh vào hai chân gã. 

 "Rắc!" 

 Lại thêm một tiếng xương gãy vang lên. 

 Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đấu khí cuồn cuộn vận chuyển trong hai lòng bàn tay Hoàng Tiểu Long. Cậu tung một chưởng đánh trúng ngực Hoàng Vĩ. 

 "Ầm!" 

 Quần áo trên người Hoàng Vĩ nổ tung, không còn sót lại một mảnh vải. Hắn trần như nhộng, vừa kêu thảm vừa bị đánh bay ngược, rơi thẳng từ trên đài xuống đất. 

 "Vĩ Nhi!" 

 Hoàng Minh giận dữ quát lên, lập tức phóng người bay tới. Hắn đỡ lấy Hoàng Vĩ đang rơi xuống từ trên đài, chỉ thấy máu tanh không ngừng trào ra khỏi miệng hắn. Cả hai tay lẫn hai chân của Hoàng Vĩ đều đã gãy nát. 

 Nhìn con trai vừa đau đớn vừa trọng thương, Hoàng Minh vừa xót xa vừa căm giận. Hắn giao Hoàng Vĩ cho trưởng lão Chu Quang ở bên cạnh rồi quát: 

 "Trông chừng thiếu chủ!" 

 Dứt lời, Hoàng Minh phóng người lên đài. Sát ý phủ đầy gương mặt hắn khi từng bước tiến về phía Hoàng Tiểu Long. 

 "Mày thật độc ác!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận