"Muốn chết cũng khó à?"
Phí Hầu nhìn Hoàng Kỳ Đức đang nổi trận lôi đình, ánh mắt lạnh băng mang theo một vệt khinh bỉ. Không sai, chính là khinh bỉ.
Hoàng Kỳ Đức thấy lần này Phí Hầu lần này không những không thèm để ý đến mình mà lại còn nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh như thế thì trong lòng giận dữ tới cực điểm, sát ý cuồn cuộn trào dâng. Đấu khí toàn thân ông ta bùng nổ dữ dội, từng đường kim văn liên tục phủ kín khắp cơ thể.
Hai cánh tay ông ấy bỗng phình to gấp đôi, mọc đầy lông vàng giống như lông khỉ, thậm chí cả khuôn mặt cũng biến thành như vậy.
"Hồn hóa!"
Vũ hồn của Hoàng Kỳ Đức là Lục Dực Kim Hầu. Sau khi dung hợp vũ hồn rồi hồn hóa, thân hình ông ấy cao lớn thêm nửa mét, đôi mắt chuyển thành màu vàng đỏ, khí tức toàn thân cuồng bạo và mạnh mẽ đến cực điểm.
Rõ ràng, trước mặt tất cả mọi người ở Hoàng Gia Trang, Phí Hầu đã liên tục phớt lờ mình. Hoàng Kỳ Đức hoàn toàn nổi giận, nếu không thì ông ấy đã chẳng vừa ra tay liền hồn hóa.
"Thú Tuyệt Chưởng!"
Giọng Hoàng Kỳ Đức trầm thấp. Ông ấy gầm lên một tiếng, thân hình lao thẳng về phía Phí Hầu, song chưởng đồng thời đánh mạnh ra. Ánh sáng đấu khí rực rỡ ngút trời, từng tầng chưởng kình cuồn cuộn, thấp thoáng vang lên tiếng gầm tuyệt vọng của hung thú.
Thú Tuyệt Chưởng là đấu kỹ Huyền phẩm cao cấp, cũng là một trong ba môn đấu kỹ trấn trang của Hoàng Gia Trang.
Vì Phí Hầu đang đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, đòn tấn công dữ dội của Hoàng Kỳ Đức đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cậu. Nếu bị đánh trúng, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhất cũng bị trọng thương.
Vì muốn hạ sát Phí Hầu, mà thậm chí không thèm bận tâm tới việc làm trọng thương đứa cháu nội này thì Hoàng Tiểu Long trong lòng vô cùng tức giận
Bởi Hoàng Kỳ Đức là ông nội của Hoàng Tiểu Long nên khi ra tay, Phí Hầu vẫn có phần e dè. Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Hoàng Tiểu Long vang lên:
"Ra tay toàn lực!"
Phí Hầu khựng lại, lập tức hiểu ý môn chủ. Ngay sau đó, hắn không còn do dự, cũng chẳng tiếp tục che giấu tu vi đấu khí nữa.
Một luồng khí tức đáng sợ hơn khí tức trên người Hoàng Kỳ Đức gấp đôi bỗng cuồn cuộn trào ra từ cơ thể Phí Hầu như dòng lũ vỡ bờ, chấn động trời đất. Tinh thần của toàn bộ mọi người xung quanh đều cảm nhận được một áp lực đè nén cực mạnh — thứ áp lực mà một kẻ cấp mười sơ kỳ như Hoàng Kỳ Đức không thể có được
Đôi mắt Phí Hầu sắc bén như dao. Hai nắm đấm của hắn đồng thời đánh ra.
"Toái Tâm Quyền!"
Quyền ấn xé toạc không trung, mang theo tiếng rít dữ dội, va chạm thẳng vào Thú Tuyệt Chưởng của Hoàng Kỳ Đức.
Hai bên va chạm, khí kình khủng bố lập tức bắn tung tóe. Sóng khí cuồn cuộn quét ngang, khiến cả đại điện rung lên ù ù. Những trưởng lão và quản sự đứng gần đó đều hoảng hốt lùi lại, toàn bộ bàn ghế cũng bị sóng khí hất văng.
Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Hoàng Kỳ Đức liên tục lùi về sau. Ông ấy lùi liền hơn mười bước, mãi đến khi chạm tới mép đài mới miễn cưỡng đứng vững.
"Phụt!"
Cổ họng Hoàng Kỳ Đức nóng ran, một ngụm máu tanh lập tức trào ra khỏi miệng.
Hoàng Kỳ Đức, đệ nhất cường giả của Hoàng Gia Trang, vậy mà đã thua!
Hơn nữa còn thua một cách triệt để như vậy!
Tất cả mọi người sững sờ chấn động!
"Cha!"
"Lão trang chủ!"
Sau vài nhịp thở, mọi người mới hoàn hồn trở lại, cuống quýt nhún người bay lại bên cạnh Hoàng Kỳ Đức, tiếng hô thất thanh vang lên liên hồi.
Hoàng Kỳ Đức khoát tay với mọi người, ra hiệu mình không sao. Ông ấy nhìn về phía Phí Hầu, nỗi kinh hãi trong mắt khó lòng che giấu, chậm rãi thốt lên:
"Cấp mười hậu kỳ đỉnh phong!"
"Cấp mười hậu kỳ đỉnh phong?!"
Toàn bộ người của Hoàng Gia Trang đồng loạt quay phắt sang nhìn Phí Hầu. Kinh ngạc, sợ hãi, khiếp đảm… đủ loại cảm xúc đan xen trên gương mặt họ.
Cơ thể Hoàng Minh thì đờ đẫn cứng đờ, rồi bắt đầu run rẩy kịch liệt, nội tâm liên tục bị sự sợ hãi nuốt chửng.
Từ cấp bảy trở lên, mỗi một lần đột phá dù nhỏ cũng tạo ra chênh lệch thực lực vô cùng lớn.
Hoàng Kỳ Đức tuy là cường giả cấp mười, nhưng chỉ mới ở cấp mười sơ kỳ. Giữa cấp mười sơ kỳ và cấp mười hậu kỳ đỉnh phong là khoảng cách lớn như trời với đất. Vì vậy, dù Phí Hầu không phóng thích vũ hồn, không hồn hóa, hắn vẫn dư sức dễ dàng đánh bại Hoàng Kỳ Đức.
Sau khi đánh lui Hoàng Kỳ Đức bằng một đòn, Phí Hầu không thừa thế truy kích. Hắn thu liễm khí thế, lui về sau lưng Hoàng Tiểu Long, cung kính đứng ở đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!