Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Sau khi ra khỏi đó, Thần Nông Việt Phong vẫn đứng chờ ngoài cửa hang. 

 "Hừ!" 

 Dương Bách Xuyên còn chưa kịp nói gì, Hùng Hoan đã tỏ thái độ với Thần Nông Việt Phong. Nàng bất mãn ra mặt với chuyện ông ta không dám theo vào. 

 Thần Nông Việt Phong gượng cười, hỏi: "Dương Thần Tôn có tìm được bọn họ không?" 

 Dương Bách Xuyên vốn cũng chẳng ưa gì Thần Nông Việt Phong. Hắn thấy người này thiếu khí phách, so với Thần Nông Việt Minh thì kém quá xa, mang danh tu vi Thiên Đạo ngũ trọng mà lại chẳng có dáng cường giả. Đời này sợ rằng cũng chỉ đến thế, khó mà tiến thêm bước nữa. 

 Dẫu vậy, Dương Bách Xuyên không định biểu lộ ra ngoài, cũng chẳng muốn nói nhiều. Hắn vung tay, ba thi thể tộc nhân Thần Nông Thị lập tức hiện ra trước mặt Thần Nông Việt Phong. 

 Hắn nói ngắn gọn: "Lúc ta tìm thấy thì nguyên thần của họ đã bị Quỷ Mị Chiến Hồn đồng hóa. Hết cứu." 

 Nói xong, hắn chẳng thèm để ý Thần Nông Việt Phong nữa, chỉ ra hiệu cho Hùng Hoan theo kịp. Hai người cứ thế rời đi. Còn ba thi thể kia thì Thần Nông Việt Phong tự mà mang về. 

 Ngươi không góp sức, ta vẫn tìm xác rồi đưa ra cho ngươi, như vậy đã là tận nghĩa. 

 "Cảm ơn Dương Thần Tôn." Thần Nông Việt Phong hiểu rõ Dương Bách Xuyên đang không hài lòng, cũng biết mình đuối lý nên không dám cãi. 

 Ông ta vội thu ba thi thể lại rồi lặng lẽ theo sau. 

 Từ lúc xuất phát, kết thúc rồi quay về, tính ra chưa tới ba ngày. Mọi việc coi như trôi chảy. 

 Dĩ nhiên, người đã chết, đó là điều tiếc nuối duy nhất. 

 "Về rồi!" 

 "Chủ nhân!" 

 "Thần Tôn!" 

 Dương Bách Xuyên vừa trở lại, đám thuộc hạ bấy lâu nơm nớp liền thở phào. Trụ cột mà xảy ra chuyện thì tất cả coi như sụp đổ. 

 "Xuyên đạo huynh có…?" Thần Nông Việt Minh bước lên hỏi, nhưng nhìn quanh không thấy người mất tích, hắn ta vội nuốt ngược lại nửa câu sau lại. 

 Cảnh này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Từ trước đến nay, phàm là người bị đoạt xá thì chưa từng có ai sống sót, thậm chí nhiều khi ngay cả xác cũng chẳng tìm được. 

 Trong suy nghĩ của Thần Nông Việt Minh, chuyến đi này của Dương Bách Xuyên không thu được gì cũng là chuyện bình thường. 

 Dương Bách Xuyên đáp: "Ta mang thi thể về. Người của ngươi ở chỗ Thần Nông Việt Phong." 

 Nói xong, hắn không giải thích thêm với Thần Nông Việt Minh, mà đi thẳng về phía Thần Mộc lão tổ và Hùng Du Thiên. 

 Hắn vung tay, thi thể Thoán Thiên Hầu, Thạch Cảm Đương và Thiên Hạc được thả ra.  

 Dương Bách Xuyên khẽ thở dài: "Khi ta tìm thấy họ, nguyên thần đã bị Quỷ Mị Chiến Hồn nuốt sạch. Ta chỉ có thể mang thi thể về. Các ngươi nhận lấy, đợi trở về thì an táng cho đàng hoàng.” 

 Hắn kể lại quá trình một cách ngắn gọn. 

 Thần Mộc lão tổ và Hùng Du Thiên đau đến thắt tim, nhưng cũng hiểu Dương Bách Xuyên có thể đưa thi thể ba người về đã là điều hiếm có. Ở thế giới Chư Thần Vực, từ lúc đặt chân vào, ai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ ngã xuống. 

 Trước đó ba người Thạch Cảm Đương mất tích, bọn họ thậm chí còn nghĩ đến khả năng ngay cả thi thể cũng không thể tìm về. 

 Vậy mà Dương Bách Xuyên lại tìm được họ. Với người sống, với chính bọn họ, với những người đã khuất thì đó đã là kết cục tốt nhất. 

 Huống chi nghe Dương Bách Xuyên nói, hắn còn giết chết Quỷ Mị Chiến Hồn đã đoạt xá ba người Thạch Cảm Đương, coi như báo thù cho họ.  

 Mọi chuyện vượt xa mong đợi. 

 Theo một chủ nhân như vậy, dù chết cũng đáng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận