Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Từ đầu tới cuối ngồi tán gẫu với thập đại đệ tử thân truyền, rõ ràng Tiêu Trần luôn tỏ ra vô cùng dễ gần, vân đạm phong khinh, không hề có chút kiêu căng ngông cuồng nào, thế nhưng hắn vẫn khiến người khác có cảm giác xa cách ngàn dặm. 

 Về điểm này, đám người Trương Bá Vân cũng tự nhận thức được, duy chỉ có một mình Phượng Lăng Dạ lại không hề thấy vậy. 

 Điều này cũng bình thường thôi, mặc dù Tiêu Trần không vì thân phận và thực lực của mình mà tỏ ra ngạo mạn, nhưng nói thật thì cảm giác của bọn người Trương Bá Vân đối với Tiêu Trần cũng hơi mất tự nhiên, khoảng cách khác biệt giữa hai bên là không thể nào vượt qua được, thế nên cũng không cần phải quá lo lắng. 

 Mà bởi vì Phượng Lăng Dạ quen biết Tiêu Trần từ lúc còn ở Thiên Thần lục địa cho nên kể cả bây giờ thân phận lẫn thực lực của Tiêu Trần đã khác xa so với trước kia nhưng tình bằng hữu gần gũi giữa hai người bọn hắn vẫn không hề thay đổi, đây cũng chính là điều mà Tiêu Trần vẫn luôn hy vọng. 

 Tiệc rượu tiếp tục diễn ra, thời gian cũng chầm chậm trôi, dần dần cũng đã có đệ tử lên đài luận võ. Mỗi một trận đấu kết thúc, những đệ tử này đều sẽ vô thức nhìn về phía Tiêu Trần, giống như muốn biết rốt cuộc hắn có để ý đến bọn họ hay không. 

 Hiểu rõ tâm tình của các đệ tử, cho nên sau mỗi trận đấu Tiêu Trần đều mỉm cười gật đầu để cổ vũ cho bọn hắn. 

 Từng đệ tử đều lên đài luận võ, mãi đến tận đêm khuya mới không còn ai lên đài nữa, mà ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Tiêu Trần và thập đại đệ tử thân truyền. Hiển nhiên lúc này chỉ còn lại trận đấu chung kết giữa Tiêu Trần và thập đại đệ tử thân truyền của Bích Hồ Thánh Tông mà thôi. 

 Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dán vào người mình, Tiêu Trần cũng tự giác đứng dậy nhìn sang đám Trương Bá Vân, Phượng Lăng Dạ, những người đang ngồi chung một bàn với hắn mà mỉm cười nói: 

 “Các vị cho ta mạo muội đấu một ván có được không?” 

 Tiêu Trần đã sớm biết thập đại đệ tử thân truyền bọn hắn đều rất muốn giao thủ với mình. Tiêu Trần cũng nghĩ qua rồi, nếu từng người đấu một thì phiền quá, thay vào đó hắn có thể dứt khoát một lần mà cố gắng đấu lại cả mười đệ tử, nhưng vậy sẽ giảm bớt phiền phức. 

 Nghe được lời này của Tiêu Trần, đám người Trương Bá Vân nhất thời sững sờ rồi lập tức vui vẻ đồng ý ngay. 

 Đây chính là lợi ích của thân phận, thân phận không giống nhau mà nói ra giống nhau thì sẽ mang lại một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu đổi lại là người khác nói ra câu vừa rồi của Tiêu Trần thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị mọi người đánh giá cho là tự kiêu, khác nào tự tìm đường chết. 

 Mà giờ lời này được Tiêu Trần nói ra thì đương nhiên mọi người sẽ chẳng có ý kiến gì, bởi lẽ hắn có đủ tư cách để nói như vậy. 

 Đám người Trương Bá Vân không có ý kiến gì, tất cả bọn hắn đều đồng thời bước lên võ đài. Bấy giờ Tiêu Trần đã đứng sừng sững giữa võ đài, còn bọn hắn thì vây xung quanh. Ngay sau đó, chúng đệ tử đều xôn xao kích động, có người không nhịn được mà nói: 

 “Chuẩn Thánh Tử định một mình chấp mười người bọn hắn hay sao?” 

 “Hiện giờ người đang khiêu chiến thập đại đệ tử thân truyền chính là Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông sao?” 

 “Ngang ngược thế, ngoại trừ Chuẩn Thánh Tử và Thánh Tử thì chẳng còn ai dám làm chuyện như vậy.” 

 Tiêu Trần muốn đấu với toàn bộ thập đại đệ tử thân truyền cùng một lúc, điều này lập tức khiến mọi người trở nên cực kỳ hứng thú. Ánh mắt bọn hắn cứ luôn nhìn lên võ đài, sợ lơ là một tí thì sẽ bỏ sót mất tình tiết nào đó. 

 Trong lúc mọi người chú ý đến trận đấu, Trương Bá Vân bèn kêu thật to: “Chuẩn Thánh Tử cẩn thận.” 

 “Đến đây.” Nghe xong, vẻ mặt Tiêu Trần biểu lộ ý “đương nhiên” rồi đáp. 

 Ngay cả Mặc Long Kiếm Tiêu Trần cũng không rút ra, dù sao thì đám thập đại đệ tử thân truyền như Trương Bá Vân cũng chỉ mới có tu vi đạt tới Chứng Đạo Cảnh, nếu Tiêu Trần dùng Mặc Long Kiếm đối phó với bọn hắn thì e là có chút ức hiếp người quá đáng. 

 Tiêu Trần vừa dứt lời, Trương Bá Vân lập tức động thủ, cùng lúc đó đám Phương Lăng Dạ cũng chuyển động. Thập đại đệ tử thân truyền tấn công về phía Tiêu Trần từ những phòng tuyến khác nhau. 

 Đối với sự tấn công của mười người này, Tiêu Trần lập tức sải từng bước chân, linh diệu tránh thoát được những đòn công kích của đám Trương Bá Vân, cuối cùng khi hắn xuất hiện thì đã đối mặt với một gã đệ tử thân truyền. 

 Thấy người này ra tay mạnh mẽ, Tiêu Trần chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nhẹ nhàng búng tay. 

 Nhìn thấy Tiêu Trần búng tay, gã đệ tử thân truyền kia ôm nghi hoặc trong lòng: “Búng tay sao?” 

 Búng tay làm gì? Chẳng lẽ có thể đả thương người? Gã đệ tử thân truyền kia bất giác nghĩ đến đây, nhưng chỉ một giây sau sắc mặt của hắn đã đại biến. 

 Trông cái búng tay của Tiêu Trần có vẻ bình thường nhưng vào tay hắn thì sức mạnh hơn hẳn võ kỹ. 

 Chỉ trông thấy một đạo kiếm khí loé lên rồi bắn trúng vào bụng của gã đệ tử thân truyền, ngay lập tức hắn ta bị văng ra sau. 

 Chỉ vẻn vẹn bằng một cái búng tay là đã có thể hạ bệ được một gã đệ tử thân truyền. Sau đó, dưới sự vây đánh của mười vị đệ tử thân truyền, thân hình của Tiêu Trần bắt đầu uyển chuyển phản công. 

 Vốn tưởng rằng thập đại đệ tử thân truyền cùng liên thủ đấu với Tiêu Trần thì sẽ có được một màn đặc sắc đầy mong đợi. Đáng tiếc là bọn người Trương Bá Vân không hề có khả năng đánh trả hắn. 

 Mang tiếng là đệ tử thân truyền mà giờ lại vô lực như một con gà, từng người một đều bị Tiêu Trần đánh bay ra ngoài võ đài. 

 Khoảng cách về thực lực quả thật là quá lớn, nói thật thì thực lực của thập đại đệ tử thân truyền không thể nào mạnh bằng bằng Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông được. Mà Tiêu Trần lại có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử, tự nhiên cũng sẽ không bị đánh đồng với bọn hắn. 

 Mỗi cú đánh đều khống chế được mạnh yếu, không đả thương người, chỉ vẻn vẹn vài nhịp thở trôi qua mà trên võ đài hiện giờ chỉ còn sót lại hai vị đệ tử thân truyền, một người là Trương Bá Vân còn người kia và một thiếu nữ nên Tề Lộ. 

 Trước tiên lách người đến trước mặt Trương Bá Vân, đối với đòn đánh của Tiêu Trần, Trương Bá Vân cắn răng một cái rồi hung hăng đánh ra một chưởng, Tiêu Trần nhìn thấy thế bèn dùng tay điểm một cách qua loa, thi triển Thuần Quân Kiếm Chỉ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận