Chỉ vỏn vẹn chưa đến một trăm nhịp thở, toàn bộ thập đại đệ tử thân truyền của Bích Hồ Thánh Tông đã bị đánh bại. Tận mắt chứng kiến hết thảy quá trình, lúc bấy giờ chúng đệ tử có mặt cũng coi như đã lĩnh ngộ được thực lực của Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông.
Trước đó trong lòng không ít người vẫn nghĩ rằng, mặc dù sức mạnh của Chuẩn Thánh Tử cường đại nhưng vẫn không bì được thập đại đệ tử thân truyền, thế nhưng thông qua màn đấu này, cá là không còn người nào dám nghĩ như vậy nữa.
Đây vốn không phải vấn đề có giới hạn hay không, khoảng cách giữa hai bên là một sự chênh lệch cực lớn. Nói trắng ra đệ tử thân truyền và Chuẩn Thánh Tử là tồn tại ở hai cấp độ hoàn toàn khác biệt.
Thập đại đệ tử thân truyền liên thủ mà còn không thể bức ra sức mạnh thật sự của Tiêu Trần.
Trải qua trận đấu lần này, sự kính sợ và ngưỡng mộ Tiêu Trần của chúng đệ tử lại tăng thêm một bậc, đồng thời bọn hắn cũng lờ mờ hiểu ra tại sao đối với bọn hắn, Chuẩn Thánh Tử và Thánh Tử của Cổ Thánh Tông lại giống như thần linh.
Không chỉ vì thân phận, tạm thời không nói đến thân phận thì xét về mặt thực lực của Chuẩn Thánh Tử và Thánh Tử cũng đã đủ khiến người đời tôn làm thần linh.
Cuộc đấu kết thúc, tiếp theo lại quay về khung cảnh nói chuyện uống rượu vui vẻ, có điều lúc này Tiêu Trần cũng không còn cảm thấy quá hứng thú với những người khác nữa, ánh mắt hắn âm trầm dõi theo Tề Lộ.
Trải qua trận đấu vừa rồi, Tiêu Trần đặc biệt chú ý tới Tề Lộ. Đương nhiên ánh mắt của Tiêu Trần rất bí mật, không dễ để Tề Lộ cảm nhận được.
Tiệc rượu diễn ra đến đêm khuya, sau đó mọi người mới dần dần tản đi, còn Tiêu Trần cũng được đích thân thập đại đệ tử thân truyền tiễn về nơi ở.
Lúc hắn trở về, Hắc Lão, Bạch Lão lập tức đi tới đón hắn vào trong. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không nhiều lời mà chỉ nói với hai lão một câu: “Ta vẫn còn chuyện phải đi giải quyết, nhị lão hãy đợi ta ở trong viện.”
Dứt lời, không đợi Hắc Lão, Bạch Lão nói thêm gì, thân ảnh Tiêu Trần khẽ động rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Không ai ngờ Tiêu Trần vừa quay trở về chỗ ở lại lập tức quay ngựa lên đường, lúc này đám người Trương Bá Vân và Phượng Lăng Dạ cũng đã ai về nhà nấy.
Giữa đêm khuya Bích Hồ Thánh Tông nhanh chóng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lác đác vài bóng đệ tử. Đồng thời cũng vào lúc đêm đen bao phủ khắp nơi, bỗng nhiên có một bóng đen mượn màn đêm để ngụy trang đột nhập vào trong, đi vào phủ đệ của Tề Lộ.
Không một ai phát giác ra sự tồn tại của bóng đen này, cùng lúc đó Tề Lộ quay trở lại phòng, vẻ mặt của nàng ta hoàn toàn không giống so với lúc trước.
Nếu như trước đó, Tề Lộ đem đến cho người khác một cảm giác điềm đạm thanh nhã thì hiện giờ nhìn nàng ta lại thấy được vẻ lãnh khốc cuồng ngạo.
Tề Lộ ngồi trong phòng nở một nụ cười hèn mọn gian xảo, nàng ta rì rầm nói: “Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông, ha, đúng là rơi mất răng hàm rồi, hắn ta chỉ mới đạt được Đạo Môn Cảnh nhập môn mà lại có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử, xem ra Cổ Thánh Tông này càng ngày càng sa sút. Thực lực kiểu này, bất kì vị Thánh Tử nào của m Thánh Tông cũng đều đủ sức đánh bại hắn.”
Vị Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông mà Tề Lộ nói đến không ai khác chính là Tiêu Trần, mà nàng ta còn nhắc tới m Thánh Tông, điều này thật khiến người khác không khỏi cảm thấy hoài nghi.
Vì sao một đệ tử thân truyền của Bích Hồ Thánh Tông lại có liên quan tới m Thánh Tông, trừ phi…
Sau khi nở một nụ cười khinh thường, Tề Lộ cũng thu lại ý cười trên mặt, sau đó nàng ta nói với vẻ mặt lạnh như băng: “Có điều nếu như Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông đã đến Bích Hồ Thánh Tông, xem ra ta phải nhanh chóng báo tin cho sư tỷ đẩy nhanh tiến độ, bằng không sẽ khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Nói xong, Tề Lộ bèn lấy ra một mảnh Truyền m Phù chuẩn bị thi triển. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động, Tề Lộ lập tức hoảng hồn đứng phắt dậy như thể gặp phải đại địch, sau đó mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa, trầm giọng hỏi: “Ai?”
Tề Lộ vừa dứt lời thì Tiêu Trần thân mặc một bộ bạch y xuất hiện ở cửa, hắn khoan thai ung dung bước vào bên trong, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: “Tề Lộ sư muội, ngươi như vậy là đang chuẩn bị gửi truyền âm cho ai vậy?”
Tiêu Trần thản nhiên nhìn miếng Truyền m Phù trong tay Tề Lộ. Nghe Tiêu Trần nói vậy, ánh mắt Tề Lộ lập tức lóe lên một tia hoảng sợ, sau đó nàng ta vội trấn định bản thân và bình tĩnh đáp:
“Chuẩn Thánh Tử, đây là việc riêng của ta. Vả lại đêm khuya ngươi đến phòng ta, truyền ra ngoài ắt có người hiểu lầm, nếu như không có việc gì thì sư muội ta muốn đi nghỉ rồi!”
Tề Lộ thẳng thừng ra lệnh đuổi khách, nhưng Tiêu Trần lại làm như không nghe thấy, thực ra ngay từ lúc đầu Tiêu Trần đã lén nấp trong bóng tối, cho nên những gì vừa nãy Tề Lộ nói hắn đều đã nghe được rõ ràng.
Một đệ tử thân truyền của Bích Hồ Thành Tổng lại có thể nhắc tới m Thánh Tông, như vậy chỉ có một khả năng, người trước mặt hắn không phải Tề Lộ thật, mà chỉ là một kẻ giả mạo. Hơn nữa rất có khả năng nàng ta chính là người của m Thánh Tông.
Tiêu Trần cũng từng có kinh nghiệm đối với kiểu giả mạo thân phận này, bởi dù sao hồi trước hắn cũng đã từng đi giả mạo kẻ khác.
Sau khi giao thủ với Tề Lộ trước đó, hắn phát hiện nàng ta ẩn giấu thực lực, từ đó nảy sinh nghi ngờ đối với Tề Lộ. Cho nên sau khi tiệc rượu kết thúc, Tiêu Trần mới để mọi người tiễn hắn ra về, để bọn hắn tin rằng hắn đã đi nghỉ. Thực chất sau đó hắn đã bí mật bám theo Tề Lộ về tới đây, biết được hết bí mật mà nàng ta che giấu.
Còn phải nói, chuyến này Tiêu Trần thu hoạch được khá nhiều thứ, rất có khả năng Tề Lộ này là người của m Thánh Tông giả mạo, đây quả thật là một thu hoạch lớn.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!