Thủ đoạn của Tiêu Trần đáng xấu hổ, nhất là khi dùng trên người nữ nhân. Tiêu Trần cũng không phủ nhận việc này, thế nhưng Tiêu Trần cũng không cảm thấy đáng xấu hổ như thế.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đầu tiên hắn cũng không phải chính nhân quân tử, từ trước tới giờ cũng không muốn trở thành quân tử. Quan trọng chính là Tề Lộ giả trước mặt cũng là kẻ thù, nếu đã là kẻ thù thì cho dù là nam hay nữ, dĩ nhiên Tiêu Trần vẫn muốn đạt tới mục đích của mình. Thế nên việc thi triển một vài thủ đoạn nhỏ cũng không ai quở trách nặng nề.
Nếu như nói bởi vì Tề Lộ giả này là nữ nhân cho nên hắn phải hạ thủ lưu tình với nàng ta, theo Tiêu Trần thấy đó mới là hành động dại dột.
Thật ra thì đối với Tiêu Trần mà nói, ngoại trừ cách này ra, vẫn còn nhiều cách khác để có thể moi tin tức từ miệng Tề Lộ giả, thế nhưng như thế sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mà bây giờ Tiêu Trần không biết mục đích của m Thánh Tông khi lẻn vào địa bàn của Cổ Thánh Châu là gì, cho nên hắn không có nhiều thời gian để hao phí với Tề Lộ giả, do đó đương nhiên chỉ có thể dùng cách thức đơn giản, trực tiếp nhất.
Đi đôi với tiếng ra lệnh của Tiêu Trần, Hắc Lão và Bạch Lão cũng sải bước tới trước mặt Tề Lộ giả. Trong lúc nhị lão đang chuẩn bị động thủ, cuối cùng Tề Lộ giả cũng nghiến răng nói: "Ngươi muốn biết cái gì?"
Vừa nghĩ tới việc mình sắp phải tắm cùng với tuyết trùng, sau đó còn xảy ra những chuyện như thế, cuối cùng Tề Lộ giả cũng không chịu nổi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nàng ta vô lực ngồi dưới đất, dáng vẻ như đã buông bỏ sự chống cự.
Thật sự quá ghê tởm, lúc này trong lòng Tề Lộ giả không ngừng mắng Tiêu Trần. Thân là một nam nhân, thủ đoạn của Tiêu Trần thật khiến người khác khinh thường, lại... lại có thể làm chuyện như thế đối với một nữ nhân.
Thầm mắng Tiêu Trần không biết xấu hổ, thế nhưng đương nhiên Tiêu Trần cũng không thèm để ý đến chuyện này. Nghe lời này của Tề Lộ giả, Tiêu Trần cười nhạt, linh lực trong cơ thể phun trào, xé tuyết trùng trong tay thành từng mảnh vụn, sau đó cười nói với Tề Lộ giả.
"Nếu đã như thế vậy thì không phải chúng ta nên thành thật một chút hay sao, ít nhất ngươi cũng phải sống thật với chính mình chứ?"
Biết người trước mặt đang nói tới việc mặt mũi của mình không phải diện mạo thật, nghe thấy lời này, Tề Lộ giả hơi do dự trong chốc lát, sau đó cũng nghe lời khôi phục diện mạo thật sự.
Gương mặt dần dần thay đổi, vào lúc này một nữ nhân sắc đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Tuy rằng còn kém hơn những mỹ nhân hoạ thuỷ như Cố Linh Dao, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, so với dung nhan của Tề Lộ giả trước mặt, đúng là các nàng đẹp hơn không ít.
Khẽ mỉm cười, Tiêu Trần đi tới ghế ngồi xuống, nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp này cười nói: "Không ngờ còn là một mỹ nhân bại hoại, được rồi, nói một chút đi, thân phận thật sự của ngươi, còn cả mục đích ngươi lẻn vào Bích Hồ Thánh Tông."
Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Trần, lần này Tề Lộ giả trả lời vô cùng thành thật.
Tên thật là Vũ Điệp, đúng như phỏng đoán của Tiêu Trần, nàng ta là đệ tử của m Thánh Tông, hơn nữa còn là một đệ tử nòng cốt. Còn về mục đích lẻn vào Bích Hồ Thánh Tông, đó là bởi vì muốn âm thầm quan sát động tĩnh của Bích Hồ Thánh Tông, từ đó báo cho các đệ tử khác của m Thánh Tông để các nàng có thể cảnh giác bất cứ lúc nào.
Nàng ta thành thật trả lời các vấn đề của Tiêu Trần, quả thật đúng như Tiêu Trần dự đoán. Nghe thấy thế, Tiêu Trần hỏi tiếp: "Vậy Tề Lộ thật sự bây giờ đang ở đâu?"
"Ta cũng đã ở đây, ngươi nói Tề Lộ sẽ ở đâu?" Nghe thấy thế, Vũ Điệp lạnh lùng cười nói.
Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ thở dài, hiển nhiên Tề Lộ đã bị giết. Đối với việc này, tuy Tiêu Trần đã có suy đoán từ trước nhưng sau khi nhận được câu trả lời thật sự, hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút tiếc cho Tề Lộ.
Biết Tề Lộ thật sự đã bị giết, sau khi khẽ thở dài một hơi, Tiêu Trần hỏi: "Lần này m Thánh Tông các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người đến Bích Hồ phủ, thực lực như thế nào, mục đích là gì?"
Đây mới là vấn đề Tiêu Trần quan tâm nhất, thế nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi này của Tiêu Trần, Vũ Điệp lại im lặng, hiển nhiên những chuyện này là cơ mật của m Thánh Tông, nàng ta không dám tiết lộ.
Thấy Vũ Điệp lại do dự lần nữa, Tiêu Trần cười lạnh nói: "Sao thế, còn cần suy nghĩ sao? Hay là để ngươi tắm chung với tuyết trùng, như thế ngươi cũng có đủ thời gian để suy nghĩ. Yên tâm đi, con người ta vẫn rất kiên nhẫn."
"Vô liêm sỉ." Nghe lời này của Tiêu Trần, Vũ Điệp thầm mắng một tiếng. Thế nhưng ngay sau đó vẫn lựa chọn buông bỏ chống cự, không còn cách nào khác, nàng ta thật sự không có cách nào tiếp nhận việc tắm chung với tuyết trùng.
Nổi giận, nàng ta nhẹ giọng mắng. Tiếng nói vừa dứt, mặt mũi Vũ Điệp tiều tụy, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành những chuyện mình biết với Tiêu Trần, không phải nàng ta muốn thế mà bởi vì không còn lựa chọn.
Từ miệng Vũ Điệp, Tiêu Trần biết được ngoại trừ nàng ta thì lần này tổng cộng có tám người của m Thánh Tông lẻn vào Bích Hồ phủ, trong đó có một Chuẩn Thánh Nữ dẫn đội, ngoại trừ người này ra thì còn có hai đệ tử thân truyền, cùng với năm tên đệ tử nòng cốt.
Đội hình tinh nhuệ như thế cũng khiến Tiêu Trần thầm giật mình, dù sao trước đó Cổ Thánh Tông cũng nói thẳng có một tên đệ tử thân truyền của m Thánh Tông lẻn vào Bích Hồ phủ, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải như thế.
Đệ tử thân truyền chỉ là theo ban, nhân vật thật sự chính là tên Chuẩn Thánh Nữ kia, xem ra lần này mục đích của m Thánh Tông cũng không nhỏ.