Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng rất nhiều, ai có thể ngờ mục đích của m Thánh Tông lại to lớn như thế, bây giờ điều Tiêu Trần lo lắng nhất chính là Thiên Mạch có bị m Thánh Tông phá hủy hay chưa.
Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Trần, lúc này Vũ Điệp cũng đã sụp đổ rồi, dù sao cái gì nên nói cũng đã nói hết, nhiều hơn hay ít hơn cũng không quan trọng. Thế nên nàng ta không hề do dự, chỉ lắc đầu nói.
"Vẫn chưa, Thiên Mạch luôn có cơ chế tự bảo vệ mình. Dưới Thánh Cảnh, đừng nói là tiến vào, cho dù là đến gần cũng không thể được. Vì thế nên trong khoảng thời gian này, Chuẩn Thánh Nữ đều ở đây, dùng phù triện mà Thánh Tôn đại nhân cho để tiêu hao cơ chế tự bảo vệ mình của Thiên Mạch. Tính toán thời gian, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có thể phá được cơ chế tự bảo vệ của Thiên Mạch."
Thiên Mạch không có ý thức cũng không có linh trí, nhưng Thiên Mạch là sự tồn tại đặc biệt trong thiên địa, cũng không thể xem nhẹ lực lượng của nó. Ở xung quanh Thiên Mạch có một loại lực lượng tương tự với lực lượng tự bảo vệ mình.
Cường giả Thánh Cảnh cũng khó có thể phá vỡ cổ lực lượng này, thế nên trong khoảng thời gian lẻn vào Bích Hồ phủ, đệ tử của m Thánh Tông vẫn chưa phá hủy được Thiên Mạch, bởi vì các nàng hoàn toàn không có cách nào tiến vào.
Chỉ có thể lợi dụng phù triện mà m Thánh Tông luyện chế trước khi đi để từ từ tiêu hủy lực lượng bảo vệ của Thiên Mạch, rồi sau đó mới có thể tiến vào bên trong Thiên Mạch.
Nghe lời này của Vũ Điệp, Tiêu Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa bị phá hủy thì tốt, vậy thì vẫn còn cơ hội bổ túc. Nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Trần lập tức nghĩ tới một vấn đề, nếu mục đích của m Thánh Tông là phá hỏng Thiên Mạch của Cổ Thánh Châu, thế thì tại sao không để Thánh giả đến đây? Cho dù không có Thánh giả thì phái Chuẩn Thánh Tử, Thánh Nữ thì sẽ tốt hơn, chẳng phải như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều sao?
Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, ngay sau đó Tiêu Trần cũng hỏi ra vấn đến này. Nghe thấy thế, Vũ Điệp cũng đưa ra câu trả lời.
Không phải m Thánh Tông không nghĩ tới việc phái Thánh giả, Thánh Tử và Thánh Nữ, nhưng dường như bọn hắn đều chịu sự giám sát của Thánh Tông khác, một khi có bất kỳ dị động nào vào lúc này thì Thánh Tông khác sẽ nhận được tin tức.
Cho nên m Thánh Tông mới hoàn toàn không có cách nào phái Thánh giả và Thánh Nữ tới, dù sao nếu Thánh giả và Thánh Nữ của m Thánh Tông đột nhiên biết mất, như thế thì vào lúc này chắc chắn Cổ Thánh Tông sẽ nhận được tin tức. Nếu vậy thì đừng nói tới việc phá hỏng Thiên Mạch, có thể thành công lẻn vào Bích Hồ phủ hay không cũng khó nói.
Thực lực càng mạnh tự nhiên sẽ càng khiến người khác chú ý, dưới ánh mắt của mọi người, có rất nhiều chuyện vẫn chưa được giải quyết tốt. Cho nên thay vì để Thánh giả và Thánh Nữ động thủ thì còn không bằng để Chuẩn Thánh Nữ động thủ, thế thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút, dù sao Cổ Thánh Tông cũng không phòng bị gì.
Nghe Vũ Điệp giải thích một hồi, Tiêu Trần khẽ gật đầu, quả thực là vậy.
Những gì nên hỏi cũng đã hỏi xong, chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng, Tiêu Trần lập tức quyết định nói sự thật cho mọi người biết. Dù sao cũng liên quan tới Thiên Mạch, vẫn nên để mọi người quyết định sẽ tốt hơn.
Nhìn Hắc Lão và Bạch Lão bên cạnh, Tiêu Trần nói: "Hắc Lão đi một chuyến đi, báo chuyện này cho chư vị Thánh tôn biết, để bọn hắn tự mình quyết định."
Nhận được mệnh lệnh của Tiêu Trần, Hắc Lão cũng biết đây không phải chuyện đùa. Lúc này mới gật đầu nói, ngay sau đó trực tiếp đi cầu kiến Bích Hồ Thánh Giả.
Báo chuyện của m Thánh Tông cho mọi người, sau đó Tiêu Trần còn muốn hỏi chuyện liên quan tới Cố Linh Dao.
Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Trần cùng với cái nhìn chăm chú, đối với lần này, Vũ Điệp khó chịu nói: "Những gì ta biết ta đều đã nói cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì?"
Đương nhiên Vũ Điệp không có ấn tượng gì tốt đối với Tiêu Trần, theo nàng ta thấy, nam nhân này chẳng có chút phong độ gì. Đối mặt với lời quát lạnh của Vũ Điệp, Tiêu Trần cũng không thèm để ý nói.
"Ta biết, thế nhưng tiếp theo ta không hỏi ngươi chuyện này mà là những chuyện khác."
"Những chuyện khác? Ngươi còn muốn hỏi gì?" Nghe thấy thế, Vũ Điệp nghi ngờ nói.
"Ngươi là đệ tử m Thánh Tông, thế thì ngươi có biết bên trong m Thánh Tông có một nữ tử tên Cố Linh Dao không?" Tiêu Trần nói.
Vũ Điệp là đệ tử nòng cốt của m Thánh Tông, Tiêu Trần hỏi nàng ta chuyện liên quan tới Cố Linh Dao, lúc đầu tưởng rằng có thể biết một chút tình trạng hiện giờ của Cố Linh Dao từ miệng cô ta, thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần thất vọng rồi.
Chỉ thấy sau khi nghe câu hỏi của Tiêu Trần, Vũ Điệp trầm tư trong chốc lát. Ngay sau đó vẻ mặt trở nên mờ mịt, nàng ta lắc đầu nói.
"Cố Linh Dao, ta chưa từng nghe qua danh tự này, ngươi chắc chắn nàng ta là đệ tử của m Thánh Tông?"
Đối với Cố Linh Dao, có thể nói Vũ Điệp không có chút ấn tượng nào, nhìn vẻ mặt của Vũ Điệp cũng không giống đang nói dối. Hơn nữa, nếu nàng ta đã nói tất cả chuyện của Thiên Mạch cho hắn, thế thì Vũ Điệp không có lý do gì phải giấu diếm chuyện của Cố Linh Dao.
Vũ Điệp thật sự không biết chuyện của Cố Linh Dao, thậm chí cũng không biết trong m Thánh Tông còn có sự tồn tại của một người như thế.
Không thể biết được tin tức của Cố Linh Dao từ chỗ Vũ Điệp, Tiêu Trần có chút thất vọng. Cẩn thận nghĩ một chút, nếu chuyện của Cố Linh Dao liên quan tới Nguyệt Thần, vậy đối với m Thánh Tông mà nói đương nhiên là cơ mật.
Còn Vũ Điệp là một đệ tử nòng cốt, nàng ta không biết đến sự tồn tại của Cố Linh Dao cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì đệ tử nòng cốt rất khó tiếp xúc với cao tầng thật sự.
Xem ra muốn biết được tin tức của Cố Linh Dao, trong lòng Tiêu Trần âm thầm nghĩ rằng chỉ có thể hỏi đệ tử thân truyền hoặc là Chuẩn Thánh Nữ.
Chuyện nên hỏi cũng đã hỏi xong, đối với Tiêu Trần mà nói, Vũ Điệp cũng đã không còn giá trị gì, hắn không nói gì thêm, Tiêu Trần và Vũ Điệp theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đúng lúc này, trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Yên tĩnh chờ đợi ở nơi này, cũng không lâu lắm, Hắc Lão lập tức quay lại. Nhìn dáng vẻ của ông ta hẳn là đã gặp được Bích Hồ Thánh Giả, thấy thế, Tiêu Trần mở miệng hỏi: "Thế nào?"