Bích Hồ Thánh Giả lên tiếng trêu chọc, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ cười nói: "Ngược lại không phải chuyện này, mà là chuyện liên quan tới Thiên Mạch. Sao ta lại có cảm giác Thánh Tôn chẳng có chút khẩn trương gì thế?"
Bích Hồ Thánh Giả hoặc có thể nói là toàn bộ người ở Cổ Thánh Tông đều cho Tiêu Trần cảm giác bọn hắn chẳng có chút khẩn trương. Đây là Thiên Mạch, chuyện liên quan tới căn cơ của Cổ Thánh Tông.
Thấy Tiêu Trần nghi ngờ, Bích Hồ Thánh Giả khẽ mỉm cười, ngay sau đó cũng nói cho Tiêu Trần nghe quan hệ giữa tứ đại Thánh Tông.
Vừa mới bái nhập Cổ Thánh Tông, đương nhiên Tiêu Trần biết rất ít về quan hệ giữa tứ đại Thánh Tông ở Thiên Hà lục địa, sau khi nghe Bích Hồ Thánh Giả nó, cuối cùng Tiêu Trần cũng biết.
Hóa ra lại có chuyện như thế thỉnh thoảng xảy ra, hơn nữa cho dù hắn không bắt được Vũ Điệp, khẳng định là Thiên Mạch cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Vậy nên mọi người mới có thể ung dung như thế, căn bản chẳng quan tâm tới chuyện này.
Tứ đại Thánh Tông cạnh tranh nhau nhưng vẫn luôn khắc chế lẫn nhau, các loại thủ đoạn luôn nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Đối với lần này, Tiêu Trần cũng chẳng biết làm sao mà cười khổ, cảm thấy Hoàng thượng không gấp mà thái giám đã gấp. Từ đầu tới cuối đây chỉ đơn giản là một lần đấu đá nhau bình thường giữa Cổ Thánh Tông và m Thánh Tông.
Cuối cùng Tiêu Trần cũng hiểu, thấy thế Bích Hồ Thánh Giả cười nói: "Sao thế? Là do cảm thấy tứ đại Thánh Tông đang âm thầm đọ sức giống như trò chơi của mấy đứa con nít à?"
Thật ra Tứ đại Thánh Tông đọ sức cũng chẳng đủ gãi ngứa, trong mắt người ngoài đúng thật là giống đang đùa giỡn, nhưng nếu ngươi thật sự nghĩ như thế thì xem như đã sai hoàn toàn.
Tiếng nói vừa dứt, cũng không đợi Tiêu Trần trả lời, Bích Hồ Thánh Giả lại nói: "Trông có vẻ chẳng liên quan gì nhưng thật ra lại là dòng nước ngầm phun trào, tứ đại Thánh Tông vẫn luôn khắc chế lẫn nhau cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao thực lực của tứ đại Thánh Tông cũng không chênh lệch bao nhiêu. Một khi bùng nổ chiến tranh toàn diện, kết quả cuối cùng chỉ có thể là đôi bên cùng thiệt hại."
"Những cuộc đọ sức trông có vẻ như đang đùa giỡn, những cuộc dò xét nhàm chán thế nhưng lại là thứ có uy hiếp lớn nhất. Dưới việc dò xét như thế, một khi để lộ một chút sơ hở, đó sẽ là một đòn trí mạng."
"Nói cách khác, hành động lần này của m Thánh Tông trông có vẻ như các nàng hoàn toàn không có hy vọng gì. Một lần dò xét rất bình thường nhưng nếu các nàng may mắn thành công, Thiên Mạch của Cổ Thánh Tông bị phá hỏng, thế thì ngươi có biết thứ mà tiếp theo Cổ Thánh Tông phải đối mặt là gì không?"
"Chính là sự tấn công điên cuồng của tam đại Thánh Tông." Nghe Bích Hồ Thánh Giả hỏi, Tiêu Trần lên tiếng trả lời.
Khẽ gật đầu, Bích Hồ Thánh Giả cười nói: "Đúng thế, trông có vẻ như chỉ là dò xét bình thường, tuy nhiên một khi lộ ra sơ hở để đối phương bắt được, thế thì chúng ta sẽ phải nghênh đón một cuộc tấn công điên cuồng."
"Như vậy cũng giống như dã thú trong rừng, bình thường trông có vẻ như sống yên ổn với nhau, mà chỉ cần ngươi bị thương một chút, để lộ ra một chút máu, thế thì những con dã thú kia sẽ trở nên điên cuồng, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể rơi vào kết quả bị xé nát."
Bích Hồ Thánh Giả nói với Tiêu Trần, vĩnh viễn không nên xem thường việc dò xét lẫn nhau giữa tứ đại Thánh Tông, bởi vì cho dù là Cổ Thánh Tông hay m Thánh Tông hay nhị đại Thánh Tông khác, mọi người cùng dò xét lẫn nhau để chờ đợi cơ hội. Một khi thời cơ đến, đó cũng là lúc bọn hắn để lộ nanh vuốt.
Đối với việc này, đương nhiên Tiêu Trần cũng biết, mà nay sắp đối mặt với Chuẩn Thánh Nữ của m Thánh Tông, nói xem Tiêu Trần có sợ không? Câu trả lời là không.
Mặc dù tu vi của Tiêu Trần bây giờ so với những Chuẩn Thánh Tử và Chuẩn Thánh Nữ khác mà nói vẫn còn hơi thấp, thế nhưng đừng quên, Tiêu Trần có tồn tại Tiêu Thánh, nếu thật sự muốn phân cao thấp với Chuẩn Thánh Tử của m Thánh Tông, trái lại Tiêu Trần cũng chẳng sợ.
Hơn nữa, Tiêu Trần còn kỳ vọng có thể hỏi ra tin tức có liên quan tới Cố Linh Dao từ miệng Chuẩn Thánh Nữ.
Tán gẫu một hồi với Bích Hồ Thánh Giả, cuối cùng Bích Hồ Thánh Giả cười nói: "Được rồi, người chuẩn bị đi, còn về phần cụ thể thì tự ngươi sắp xếp, muốn đưa theo bao nhiêu đệ tử cũng do ngươi quyết định."
Tất cả mọi thứ đều do Tiêu Trần quyết định, mọi người sẽ không nhúng tay vào. Nghe thấy thế, Tiêu Trần đứng dậy hành lễ, nhưng trước khi đi, trong lúc bất chợt hắn quay đầu cười nói với Bích Hồ Thánh Giả.
"Thánh Tôn đại nhân, nếu ta đã là Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông thế thì ta phải kiêng dè Chuẩn Thánh Nữ của m Thánh Tông, chứ không nói tới không có lòng tin."
Nói xong, Tiêu Trần lập tức cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Trần, Bích Hồ Thánh Giả khẽ mỉm cười: "Tên tiểu tử này có chút thú vị. Chẳng trách Thiên Phong, Cuồng Ly, Thanh Tuyệt lại coi trọng hắn như thế. Theo thời gian, có lẽ Cổ Thánh Tông thật sự có thể xuất hiện một vị Thánh Tử thứ năm."
Từ biệt Bích Hồ Thánh Giả, Tiêu Trần quay trở về Đệ Nhất Thánh Cung của Cổ Thánh Tông một chuyến, phải đối phó với người của m Thánh Tông, đương nhiên Tiêu Trần sẽ không đi trước một mình, chắc chắn phải dẫn theo nhân mã của mình.
Nhưng đối với Tiêu Trần mà nói, số lượng đệ tử mà hắn có thể tín nhiệm cũng không nhiều, cũng chỉ là mấy chục tên đệ tử của Hình Phạt Đường, còn Tiêu Trần cũng thật sự định chọn một trong số những người này đi theo mình để thực hiện nhiệm vụ lần này.
Lựa chọn hai mươi người trong tổng số tám mươi người ở Hình Phạt Đường, hai mươi người đó đều là đệ tử nòng cốt, thực lực không hề yếu.
Ngoại trừ hai mươi tên đệ tử nòng cốt, Tiêu Trần còn tìm Trần Dục mượn Y Tự một chút.
Đừng thấy Y Tự là người hầu của Trần Dục, thực lực của nàng ta lại là đệ tử thân truyền. Đối với sự thỉnh cầu của Tiêu Trần, đương nhiên Trần Dục sẽ không từ chối, sau khi nhận được sự đồng ý của Y Tự, Trần Dục vui vẻ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!