Dãy núi Thiên Sơn cũng không tính là lớn, nghe thấy lời này của Tiêu Trần, tất cả mọi người đều gật đầu đáp lời. Thế nhưng cuối cùng, Y Tự bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Tiêu Trần sư huynh, làm sao chúng ta tìm được người của m Thánh Tông?"
"Rất đơn giản, nếu các nàng đang thử phá vỡ cơ chế tự bảo vệ của Thiên Mạch thì tất nhiên chỗ ẩn thân của các nàng là ở gần ngọn nguồn Thiên Mạch, chúng ta bí mật đến ngọn nguồn Thiên Mạch, tới đó là có thể tìm được các nàng." Đối mặt với câu hỏi của Y Tự, Tiêu Trần mỉm cười nói.
Thiên Mạch vô hình, muốn tìm được cũng như đến gần Thiên Mạch thì chỉ có thể thông qua ngọn nguồn Thiên Mạch. Nói trắng ra, ngọn nguồn Thiên Mạch chính là nút giao với không gian thực tế của Thiên Mạch, cũng là nơi duy nhất có thể được xem là hư hỏng.
Một khi ngọn nguồn Thiên Mạch bị phá hủy, cả Thiên Mạch cũng sẽ héo rũ, suy sụp trong thời gian ngắn, cuối cùng sẽ biến mất.
Có thể khẳng định người của m Thánh Tông đang núp ở gần ngọn nguồn Thiên Mạch, chắc chắn sẽ không cách đó quá xa. Dù sao các nàng cũng cần phải luôn chú ý tới sự biến hóa của Thiên Mạch, để đảm bảo có thể phá hủy Thiên Mạch của Cổ Thánh Châu trong thời gian ngắn một cách thành công.
Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Trần, lúc này đoàn người tiến vào trong dãy núi Thiên Sơn, Hắc Lão và Bạch Lão đi phía trước đội hình, nhị lão bọn hắn chính là cường giả Bán Thánh, năng lực cảm giác cũng mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn đánh trận đầu thì sẽ có thể cảm nhận được nhất cử nhất động ở phía trước.
Bí mật lẻn vào dãy núi Thiên Sơn, cũng đồng thời trong lúc mấy người Tiêu Trần tiến vào sơn mạnh của Thiên Sơn, ở chỗ sâu nhất của dãy núi Thiên Sơn có một mặt hồ không lớn, nói là mặt hồ nhưng lại hoàn toàn khác với hồ nước bình thường.
Bởi vì trong hồ cũng không có chút nước nào, thay vào đó là từng luồng linh khí có thể nhìn được bằng mắt thường đang chuyển động.
Hồ hình thành do linh khí của thiên địa, đây chính là ngọn nguồn của Thiên Mạch.
Trên một tòa núi nhỏ cách hồ linh khí này không xa có mấy nữ nhân đang độ tuổi thanh xuân mặc y phục màu đen cùng với hai lão bà đang núp trong rừng cây.
Mấy người ngồi quây quần lại một chỗ, tất cả đều cố gắng cất giấu khí tức trên người. Không cần phải nói, hiển nhiên những thiếu nữ này chính là đệ tử của m Thánh Tông.
Cầm đầu là một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp, giữa chân mày cho người ta cảm giác lạnh như băng, sắc mặt trắng nõn, nói năng thận trọng, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn xuống dưới hồ linh khí bên dưới.
Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Chuẩn Thánh Nữ dẫn đội của m Thánh Tông lần này, tên gọi là Mục Dao, chính là Chuẩn Thánh Nữ hàng thứ tư ở m Thánh Tông.
"Mục Dao sư tỷ, không cần phải khẩn trương như thế. Mấy ngày nữa ngọn nguồn Thiên Mạch sẽ được mở ra, đến lúc đó bọn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức." Thấy Mục Dao sống chết đưa mắt nhìn về phía ngọn nguồn Thiên Mạch, một đệ tử m Thánh Tông trong đó tiến tới cười nói.
Nghe lời này của nữ đệ tử, vẻ mặt Mục Dao vẫn không có chút vui mừng nào. Nàng ta lạnh lùng trả lời: "Vẫn không nhận được tin tức từ Vũ Điệp sao?"
Hai ngày này, trong lòng Mục Dao vẫn luôn có dự cảm xấu. Đã rất nhiều ngày Vũ Điệp không có tin tức, hơn nữa đến bây giờ Cổ Thánh Tông cũng không có phản ứng, điều này quá mức kỳ quái.
Từ lúc mới bắt đầu, Mục Dao đã vô cùng rõ ràng. Lần này cũng không phải chỉ là một lần dò xét m Thánh Tông, thế nên thật ra Mục Dao cũng không ôm hy vọng gì.
Nếu Thiên Mạch của Cổ Thánh Châu này dễ dàng bị phá hủy như thế vậy, e rằng Cổ Thánh Tông đã sớm bị tiêu diệt.
Lúc đầu tưởng rằng chắc hẳn Cổ Thánh Tông đã sớm có hành động, thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kỳ đệ tử Cổ Thánh Tông nào lộ mặt, điều này khiến Mục Dao cảm thấy nghi ngờ.
Nghe lời này của Mục Dao, nữ đệ tử này lắc đầu nói: "Vẫn không có, thế nhưng sư tỷ cũng không cần lo lắng, có lẽ là do Vũ Điệp không tiện mà thôi."
Khuyên giải, an ủi Mục Dao không cần phải quá mức khẩn trương. Đối với việc này, Mục Dao cũng không nói nhiều, cả người rơi vào trầm tư.
Đúng như Tiêu Trần nghĩ, quả nhiên người của m Thánh Tông ẩn thân ở gần ngọn nguồn Thiên Mạch. Cho tới tận bây giờ, các nàng vẫn luôn trốn ở đó, âm thầm chú ý sự thay đổi của ngọn nguồn Thiên Mạch.
Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm nhanh chóng buông xuống, dưới bóng đêm bao phủ, dãy núi Thiên Sơn dần dần trở nên yên tĩnh.
Cũng không biết có liên quan tới ngọn nguồn Thiên Mạch hay không, ở dãy núi Thiên Sơn này, đừng nói là yêu thú, ngay cả dã thú cũng không có. Thế nên mỗi khi màn đêm buông xuống, dãy núi Thiên Sơn yên tĩnh đến đáng sợ.
Bầu trời đầy sao rải rác khắp nơi, mà đám người Mục Dao cũng rối rít ngồi xếp bằng nhắm mắt, từng người nghỉ ngơi.
Ở dãy núi Thiên Sơn, hiển nhiên mấy người Mục Dao không dám tu luyện, phải giữ cảnh giác bất cứ lúc nào, nhất là hai lão bà bên cạnh Mục Dao. Hai nàng cũng giống như Hắc Lão và Bạch Lão vậy, cũng là cường giả Bán Thánh.
Hai lão bà vô cùng đề phòng nhất cử nhất động ở xung quanh. Cũng trong bóng đêm yên tĩnh ở nơi này, cách đó không xa, mấy người Tiêu Trần càng lúc càng đến gần. Đột nhiên Hắc Lão và Bạch Lão ở phía trước dừng bước, Bạch Lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói.
"Công tử, tìm được rồi, ở ngay phía trước. Ta cảm nhận được khí tức của cường giả Bán Thánh, tuy nhiên đối phương vẫn luôn âm thầm phòng bị trong bóng tối, nếu đi về phía trước chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện."
Đã tìm được vị trí của đám người Mục Dao, thế nhưng muốn thần không biết quỷ không hay đến gần thì không thể được, dù sao bên cạnh Mục Dao cũng có hai tên cường giả Bán Thánh, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể bị đối phương phát hiện.
Nghe lời này của Bạch Lão, Tiêu Trần khẽ mỉm cười: "Vậy thì cứ trực tiếp bao vây, trước tiên bao vây các nàng, đừng để các nàng có cơ hội chạy trốn, sau đó bắt gọn các nàng trong một lần."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!