Tư Đồ Nam mở miệng hỏi.
Lâm Huyền lại cười khẽ, không trả lời bất cứ lời nào.
Tư Đồ Nam thấy thế thì thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.
Hắn rất hiểu tính cách của Lâm Huyền. Chỉ cần là những chuyện mà Lâm Huyền đã quyết định thì dù là ai cũng không thể thay đổi được.
--- Trưởng lão mới nhậm chức muốn nhận đồ đệ ư? Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong Chí Tôn Điện Đường.
Ai cũng biết Lâm Huyền là một thiên tài, nhưng ai có thể chắc chắn rằng Lâm Huyền phù hợp để làm sư phụ chứ?
Từ trước đến nay chưa từng nghe thấy tin hắn nhận đồ đệ bao giờ.
Huống chi hắn còn trẻ tuổi như thế, thật sự có thể dạy dỗ đồ đệ được tốt sao?
Mặc dù tất cả mọi người đều rất tò mò nhưng người chân chính đến bái sư thì lại chẳng có ai.
Các trưởng lão khác đều chờ xem trò cười của Lâm Huyền.
"Thật sự là càng ngày càng tệ hại!"
Có người đánh giá Lâm Huyền như thế.
"Nếu hắn có thể áp chế bớt tính tình của mình thì sau khi bước vào cảnh giới thứ bảy, sẽ không kẻ nào dám nói gì hắn."
"Nhưng sau đó hắn lại chọn nhận đệ tử. Đó chắc chắn là hắn đang tự ép mình vào ngõ cụt!"
"Ngay cả khi thật sự có đệ tử xin vào làm học trò của hắn thì hắn cũng phải thất bại."
Những đánh giá như thế không chỉ đến từ một người. Gần như là tất cả trưởng lão đều đánh giá như vậy.
Nhưng Lâm Huyền lại hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Dù Tư Đồ Nam có nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì hắn vẫn cứ cố ý chỉ muốn lấy ba năm đệ tử mà thôi.
Năm ngày trôi qua, mặc dù người ngóng trông không ít nhưng lại chẳng có bất kỳ ai đến bái sư.
Nói cho cùng thì bọn họ vẫn nghi ngờ năng lực của Lâm Huyền.
"Nhóc Lâm, cứ kéo dài như vậy mãi không phải là cách hay."
"Nếu không thì ngươi tự mình đi chọn đệ tử đi. Nếu bọn họ thấy được đẳng cấp của người thì tất nhiên sẽ động lòng."
Nhưng Lâm Huyền vẫn không hề sốt ruột.
Đã qua nhiều ngày rồi mà hắn vẫn vô cùng nhàn nhã.
Trừ tu luyện thì là nghỉ ngơi. Lâm Huyền hoàn toàn không để chuyện nhận đồ đệ vào lòng.
Lâm Huyền nhấp một ngụm linh trà, vẻ mặt vẫn vô cùng thong dong như trước.
"Tùy duyên là được."
Lời này của hắn vừa thốt ra đã khiến vẻ mặt Tư Đồ Nam đen thui lại trong nháy mắt.
Tùy duyên ư? Đã lúc nào rồi mà Lâm Huyền vẫn còn muốn tùy duyên chứ?
Tư Đồ Nam đã khuyên bảo Lâm Huyền rất nhiều lần rồi. Nhưng nếu bản thân hắn không thèm quan tâm thì Tư Đồ Nam có sốt ruột đến mấy cũng bằng không.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Lâm Huyền vẫn chưa thu được đệ tử.
Các trưởng lão khác đều bắt đầu cười nhạo hắn.
Tất nhiên Lâm Huyền là trưởng lão đầu tiên đạt được tới Ngự Không Cảnh, nhưng hắn cũng là trưởng lão đầu tiên không thu được đồ đệ.
"Thật ra ta vẫn muốn nhìn xem bây giờ hắn sẽ làm gì đây?"
"Chẳng lẽ hắn còn muốn chờ Đại Đế đưa mấy đệ tử tới cho hắn nữa à?"
"Biết đâu đó? Lỡ may có đệ tử thân truyền của Đại Đế đến bái sư thì chúng ta cũng có ngăn cản được đâu?"
Những giọng nói như thế tràn ngập mọi ngóc ngách.
Nhưng những tiếng cười nhạo đó lại không thể mang lại cảm giác căng thẳng cho Lâm Huyền.
Lại mười ngày nữa trôi qua, ngay cả Đồ Nhất Minh cũng đến xem một cái.
Sau khi trở lại Chí Tôn Điện Đường, hắn bèn trực tiếp chạy tới đảo Phù Không của Lâm Huyền.
"Lâm Huyền còn đang chờ cái gì vậy?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!