"Xin hỏi bái sư ở nơi này sao?"
Một giọng nói rụt rè vang vọng giữa đảo Phù Không.
Nghe thấy giọng nói này, Đồ Nhất Minh và Tư Đồ Nam đều ngẩn cả người.
Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một bé trai gầy yếu đang đứng ở đó, sợ hãi rụt rè nhìn nhìn hai người bọn họ.
Sau khi nhìn thấy người này, dù là Đồ Nhất Minh hay Tư Đồ Nam thì đều không khỏi cười khổ một tiếng.
Đệ tử như vậy ngay cả Đại Đế tự mình đến dạy cũng có tác dụng gì chứ?
Mặc dù võ đạo không thấy hình thể để nhìn nhận mạnh yếu, nhưng hình thể và thực lực vẫn liên quan đến nhau.
Trong quá trình tu luyện, thân thể của võ giả sẽ được linh khí thiên địa cải tạo không ngừng, trở nên càng phù hợp để chiến đấu hơn.
Nhưng người trước mắt này thì sao?
Dáng vẻ người này còn phải thấp hơn người thường hai cái đầu, hơn nữa còn gầy yếu vô cùng.
Nếu đã muốn bước vào Ngự Không Cảnh rồi mà vẫn có thể chất kiểu này thì có thể thấy được rằng thiên phú của bé trai này yếu kém đến nhường nào.
"Ngươi chờ ở đây một lát đã."
Tư Đồ Nam trầm ngâm thật lâu rồi mới mở miệng nói.
Quả thật là thiên phú của bé trai này hơi yếu kém. Thậm chí hắn còn muốn từ chối đệ tử này thay Lâm Huyền luôn.
"Tên ngươi là gì?"
Đồ Nhất Minh mở miệng hỏi.
Bé trai gục đầu xuống, thật lâu sau mới mở miệng nói.
"Thượng Quan, Thượng Quan Văn Yến."
Đồ Nhất Minh lập tức trừng lớn hai mắt.
"Ngươi chính là Thượng Quan Văn Yến ư?"
Thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, cái đầu của Thượng Quan Văn Yến lại càng cúi thấp hơn nữa.
Vẻ mặt Tư Đồ Nam cũng càng khó coi hơn nữa. Hắn nhìn nhìn Thượng Quan Văn Yến rồi thở dài một hơi.
Vận may của Lâm Huyền thật đúng là không phải kém bình thường .
Khi thì không thu được đồ đệ, khi thu được thì cũng là mặt hàng như thế này.
Thượng Quan Văn Yến rất nổi tiếng trong Chí Tôn Điện Đường. Theo một khía cạnh nào đó thì thậm chí danh tiếng của hắn còn vang dội hơn cả Lâm Huyền nữa.
Nhưng hắn khác Lâm Huyền rất nhiều.
Lâm Huyền nổi tiếng là vì thiên phú kinh người. Còn Thượng Quan Văn Yến nổi tiếng là vì thiên phú của hắn thật sự quá kém cỏi!
Mặc dù nhìn qua thì trông Thượng Quan Văn Yến có vẻ giống một đứa trẻ, nhưng hắn đã tiến vào Chí Tôn Điện Đường mười mấy năm rồi.
Mười mấy năm trước, lúc hắn vừa tiến vào Chí Tôn Điện Đường thì đã sắp bước vào Ngự Không Cảnh rồi.
Lúc đó tất cả trưởng lão đều cho rằng đây là một thiên tài hiếm thấy. Ai cũng muốn cướp hắn vào dưới tay mình.
Sau khi bái sư, tin đồn về hắn liền truyền ra ngoài.
Thượng Quan Văn Yến đi theo một trưởng lão tu luyện mười năm. Mà mười năm đó tu vi của hắn không hề cao lên được chút nào.
Cho dù có dùng cả đống linh dược khổng lồ thì hắn vẫn cứ giẫm chân tại chỗ.
Phát hiện này khiến trưởng lão kia nản chí ngã lòng, cuối cùng trục xuất hắn ra khỏi sư môn.
Vài năm sau đó, Thượng Quan Văn Yến đã bái sư năm sáu trưởng lão nữa. Nhưng dù có đổi thành trưởng lão này thì tu vi của hắn vẫn cứ trì trệ không có động tĩnh gì như trước.
Cuối cùng, Thượng Quan Văn Yến bất đắc dĩ phải về ngoại môn.
Từ sau lúc đó, Thượng Quan Văn Yến nhanh chóng nổi tiếng trong Chí Tôn Điện Đường.
Không ngờ rằng sau khi Lâm Huyền tuyên bố nhận đồ đệ, người đến đầu tiên thế mà lại là Thượng Quan Văn Yến.
Tất nhiên Thượng Quan Văn Yến cũng nhận ra cái nhìn của người khác đối với mình. Hắn tìm một góc rồi đứng đó, cúi đầu xuống không nói gì.
Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai đám trưởng lão đang chờ xem trò cười của Lâm Huyền.
Bọn họ đều cử đệ tử đến chờ xem trò cười của hắn.
"Ha ha ha, Lâm Huyền này coi như là bị trời giáng tai họa bất ngờ rồi."
"Người đầu tiên đến bái sư thế mà lại là Thượng Quan Văn Yến. Lâm Huyền có thể đi đâu nói lý nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!