Trong loại thánh địa tu luyện Ba ngày chín cảnh này, một sự tồn tại cường đại có thể so với Vân Mộng Đại đế, nếu đặt ở đại lục Thiên Nguyên thì có thể kêu mưa gọi gió, lại đang ngủ gà ngủ gật.
Cảnh tượng này khiến Lâm Huyền không khỏi ngây ngẩn cả người.
Đại đế là một nhóm người cực kỳ mạnh mẽ chỉ ở dưới Chí tôn, trong mắt đại đa số mọi người, hẳn là bọn họ đều rất nghiêm túc, nói năng thận trọng.
Nhưng mà vị đại đế trước mặt lại phá vỡ nhận thức vốn có của Lâm Huyền.
Mặc kệ thánh địa tu luyện tốt như thế không sử dụng, lại cố tình ngủ gà ngủ gật trong này, đây chẳng phải là phí của trời sao?
"Phải tìm cách đánh thức hắn!"
Nói xong, Lâm Huyền rút Chân Long Kiếm ra.
Nguyên khí vô cấu của mình cũng sắp tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại, xem ra phải thêm chút tác động.
Lâm Huyền điên cuồng tăng thêm lực lượng của chính mình, chuyển hóa nguyên khí trong thiên địa thành nguyên khí vô cấu, rót vào bên trong Chân Long Kiếm.
Nhắm Chân Long Kiếm vào mặt đất ngay bên cạnh hắn, Lâm Huyền bổ thẳng một kiếm xuống.
"Ầm!"
Cùng với một tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu hun hút.
Dường như cả mặt đất đều đang run rẩy kịch liệt, uy lực của một kiếm này khiến chính Lâm Huyền cũng phải giật mình.
Đây là sức mạnh mà Nhiên Hồn trao cho, đợi đến khi chân chính đạt đến thành tựu đế vị, sức mạnh của chính mình sẽ còn tăng lên đến mức độ nào đây?
Trái lại vị đại đế kia đã bị vô số đất đá chôn vùi.
Ngay cả động tĩnh lớn như thế cũng vẫn không thể khiến hắn thức dậy.
Mặt mũi Lâm Huyền tối lại, hắn nhìn đại đế đang khò khò ngủ say, đang do dự có nên cho hắn một kiếm lên người không.
"Ừm..."
Không đợi Lâm Huyền biến ý tưởng thành hành động, vị đại đế kia đã mở to hai mắt.
"Ồn ào gì đấy? Không để cho người khác ngủ gì hết."
Lâm Huyền thu hồi Chân Long Kiếm, cung kính nói.
"Chiến tranh chủng tộc sắp bắt đầu rồi, ta phụng lệnh của Thần Quang Chí Tôn đến tìm kiếm chư vị đại đế ngủ say."
Đại đế kia khoát tay, không kiên nhẫn đáp.
"Biết rồi biết rồi."
"Đừng có ầm ĩ nữa, để ta ngủ thêm hai năm đi."
Nghe thế, khóe miệng Lâm Huyền lại giật giật một hồi.
Ngủ tiếp hai năm? Hắn đã ngủ được bao nhiêu năm rồi vậy?
Chỉ là hiện giờ đại lục Thiên Nguyên không thể chờ được hai năm.
Nếu đợi hai năm sau nhóm đại đế này mới trở về, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác cho rất nhiều đệ tử trong Chí Tôn Điện Đường thôi.
"Đây là thời khắc quan trọng, vô cùng cấp bách, xin đại đế hãy lập tức dời
bước."
Lâm Huyền tiếp tục nói.
Lần này, giọng điệu của hắn cứng rắn hơn nhiều.
Vị đại đế trước mặt mơ mơ màng màng, như thể đang nói mớ vậy.
Nếu thực sự cần thiết, Lâm Huyền không ngại... cho hắn một kiếm nữa để giúp hắn tỉnh táo lại.
"Lèm bà lèm bèm, y như đám đàn bà vậy."
Đại đế kia lẩm bẩm than thở, cuối cùng cũng trở mình nhích cái thân trèo ra khỏi đống đổ nát, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh khe nứt.