Đến lúc này, toàn bộ cơn buồn ngủ của hắn đều tan biến.
"Chẳng trách năm nay ta ngủ không ngon, xem ra là có nguyên nhân."
Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi thông báo cho các đại đế khác.
Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy khe nứt bên cạnh, không khỏi toát mồ hôi lạnh
đầy người.
"Con mẹ nó, xem ra vừa rồi không phải nằm mơ, thật sự có người kề kiếm vào
cổ mình."
Nhìn khe nứt sâu không thấy đáy này, hắn không khỏi rùng mình một cái, xoay người bay ra ngoài thông báo cho những đại đế khác.
Lúc này Lâm Huyền đã chìm vào giấc ngủ sâu, kết quả của việc cạn kiệt hồn lực của hắn được thể hiện vô cùng rõ ràng.
Lần này, hắn đã ngủ say hơn bốn canh giờ.
Còn lâu hắn mới trở lại trạng thái đỉnh cao của mình, hồn lực của hắn đã cạn kiệt.
Sau mấy canh giờ khoanh chân điều dưỡng, cuối cùng hắn cũng tích lũy đủ hồn
lực.
"Hi vọng vị đại đế kia sẽ không làm cho ta thất vọng."
Nói xong, Lâm Huyền lại mở không gian thông đạo và lao đến ba ngày chín
cảnh.
Vị Đại đế mơ màng kia đã đợi sẵn, bên cạnh hắn còn có tám vị đại đế đang đứng.
Những người này đều là cường giả, cho dù không bằng Vân Mộng Đại đế, nhưng cũng không kém quá nhiều. Có điều số lượng người khiến cho Lâm Huyền có chút thất vọng.
Chẳng lẽ trong ba ngày chín cảnh này chỉ có chín đại đế sao?
Đại đế mơ màng kia hiển nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Huyền nên mở miệng giải thích.
"Sự việc xảy ra đột ngột, hiện tại ta chỉ có thể liên lạc với mấy người này thôi."
"Ta đã cho người đi tìm những người khác rồi, chúng ta về trước ổn định cục diện."
Nghe hắn nói như vậy, Lâm Huyền mới cảm thấy yên tâm.
Hắn ngay lập tức mở không gian thông đạo và rời đi cùng với chín đại đế.
"Nhìn ngươi khá trẻ tuổi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy?"
Đại đế mơ màng mở miệng hỏi.
Lâm Huyền cười cười, đáp.
"Còn chưa ba mươi."
Cái quái gì thế?
Chưa đầy ba mươi tuổi? Hắn nhìn Lâm Huyền, trong mắt tràn ngập hoài nghi.
Ba mươi năm thì có thể làm được cái gì? Đối với hắn mà nói, đó cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lâm Huyền đã đạt được đế vị? Có nói thế nào hắn cũng không tin đâu!
Nếu cho hắn biết Lâm Huyền chỉ mới vừa đặt chân vào võ đạo có mấy năm, chẳng qua chỉ bằng thời gian ngủ nướng thêm một giấc của hắn, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào.
Đúng lúc này, trước mặt họ bừng lên một tia sáng.
Đó là lối ra của không gian thông đạo!
Đại đế mơ màng lập tức vọt tới, dẫn đầu trở lại Chí Tôn Điện Đường.
"Ha ha ha, Mâu Hổ ta cuối cùng đã trở lại!"
Đại đế mơ màng cười rộ lên.
Tuy nhiên vào lúc này, tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại, giống như một con vịt rú lên khi đột nhiên bị người ta bóp cổ.
Lúc này, đám người Lâm Huyền cũng ra khỏi không gian thông đạo.
Nhưng đến khi Lâm Huyền nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Chí Tôn Điện Đường đại diện cho thánh địa của võ đạo và là thế lực hàng đầu ở đại lục Thiên Nguyên!
Nhưng bây giờ lại có những xác chết ở khắp mọi nơi!
Trên Phù Không đảo nơi nào cũng tràn đầy ánh lửa, nơi này sẽ không thể nào... khôi phục sự phồn hoa của ngày xưa được nữa.
"Sao có thể như vậy chứ..."
Cảnh tượng xung quanh khiến mỗi người trong số họ phải sững sờ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!