“Lâm Huyền, ngươi thực sự có biện pháp sao?”
Khuôn mặt Tổ Thập Tam đầy kích động.
Lâm Huyền gật đầu.
“Chỉ là một linh hồn, có gì khó khăn?”
Giọng nói nhỏ xuống, hắn đưa tay lên quẹt một cái, không gian trước mặt hắn như bị xé toạc.
"Thiên Tư Linh Phổ?"
Vân Thiên là người đầu tiên phản ứng.
Hắn nhìn thấy Thiên Tư Linh Phổ, sắc mặt trở nên cực kỳ kém.
Thiên Tư Linh Phổ vốn rất hiếm, thân là điện chủ của tà điện, hắn đương nhiên biết thứ này quý giá như thế nào.
Theo một nghĩa nào đó, Thiên Tư Linh Phổ còn quý hơn cả Cửu Chuyển Liên Đài.
Hơn hết, điều thực sự khiến hắn biểu hiện như thế chính là nguồn gốc của Thiên Tư Linh Phổ.
Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng đã nhận ra đây là vật phẩm cất dấu của tà điện đại đế nào đó.
Bảo vật của tà điện rơi vào tay Lâm Huyền, đây chính là nguyên nhân hắn tức giận.
Đang lúc tức giận, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét.
Một con quái vật xấu xí chui ra khỏi Thiên Tư Linh Phổ, xuất hiện trước mặt mọi người.
“Một yêu thú đệ thất cảnh giới, liệu có thể xóa sổ đại đế?”
Khuôn mặt Tổ Thập Tam đầy nghi ngờ.
Với sức mạnh của hắn, hiển nhiên không khó để phát hiện ra sức mạnh thực sự của Phệ Hồn Thú này.
Thân thể của nó miễn cưỡng chỉ có thể coi như dũng mãnh, so với yêu thú đệ thất cảnh giới hơi mạnh một chút vẫn còn kèm rất nhiều, chưa kể đến dùng để đối phó với đại đế.
Tổ Hoa Chí Tôn không lên tiếng, hắn chỉ nhìn Lâm Huyền, yên lặng chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.
“Đây là Phệ Hồn Thú.”
Lâm Huyền nói.
Mặc dù Phệ Hồn Thú trông rất hung hãn, nhưng nó chẳng có giá trị gì đối với một võ giả.
Hơn nữa, thứ này rất hiếm, ngay cả hồn sư cũng không nhất thiết phải biết đến Phệ Hồn Thú chứ đừng nói là võ giả.
Vân Mộng đại đế lại càng lộ ra vẻ ngờ vực.
Người khác chưa thấy qua, nhưng hắn có chút ấn tượng với Phệ Hồn Thú này.
Trong nội môn, Lâm Huyền đã từng dựa vào Phệ Hồn Thú để đè bẹp các đệ tử khác.
Lúc ấy hắn đã vô tình nhìn thấy Phệ Hồn Thú này.
Chỉ là thứ này có thể xóa sổ linh hồn?Thấy thế nào cũng không đáng tin.
Lâm Huyền cúi đầu trước Tổ Hoa Chí Tôn.
“Vẫn xin Chí Tôn chế trụ hắn, thân thể Phệ Hồn Thú cực kỳ yếu ớt.”
Tổ Hoa Chí Tôn gật đầu, dưới khí thế áp bức của hắn, Vân Thiên ngay cả động một chút cũng là hy vọng xa vời.
Một tiếng long ngâm từ miệng Lâm Huyền truyền ra, Phệ Hồn Thú gật đầu, chậm rãi đi về phía Vân Thiên.
Ban đầu, khuôn mặt của Vân Thiên đầy vẻ chế giễu.
Thế nhưng khi Phệ Hồn Thú đến gần hắn, hắn lại bất giác trở nên khẩn trương.
"Ngươi muốn dùng thứ này giết ta?"
Vân Thiên chế nhạo.
Nhưng tiếng cười này của hắn cũng chỉ để tăng thêm can đảm cho bản thân mà thôi.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn của mình đang không ngừng run rẩy.
Các loại áp lực đè nén linh hồn này khiến hắn cảm thấy không thể chống lại.
"Rừ!"
Phệ Hồn Thú nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Vân Thiên.
Sau khi tiếng gầm vang lên, ngay cả Vân Mộng đại đế cũng không khỏi run lên.
Phệ Hồn Thú nhào tới bên cạnh Vân Thiên, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng linh hồn của Vân Thiên.
Nếu đó là thời kỳ đỉnh cao của Vân Thiên thì Phệ Hồn Thú đương nhiên không thể làm gì được hắn.
Nhưng giờ đây, sau nhiều năm chiến đấu với Vân Mộng đại đế, linh hồn của hắn đã trở nên tan nát từ lâu.