“Vân Thiên sớm đã chết rồi!”
Vân Mộng Đại đế thản nhiên nói.
“Từ lúc ngươi trở thành Tà điện chủ, trên đời này đã không còn người tên là Vân Thiên nữa.”
Nói xong, hắn quay sang bên cạnh.
Lúc này, Vân Thiên đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn của mình đang bị nuốt chửng, sự tuyệt vọng đang dần bị xâm chiếm, cảm giác đấy không ai có thể hiểu được.
“A!”
Theo tiếng hét thảm thiết, Vân Thiên đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.
Hắn ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Trong đại điện chỉ có tiếng hít thở khó nhọc của Vân Thiên, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Phệ Hồn thú giống như một cái động không đáy, tốc độ cắn nuốt của nó càng ngày càng nhanh.
Nửa canh giờ trôi qua, linh hồn của Vân Thiên đã hoàn toàn bị nuốt chửng, thân xác mạnh mẽ kia rốt cuộc biến thành một cái xác không.
Vân Mộng Đại đế đứng ở đó, sắc mặt vô cùng phức tạp.
“Đa tạ sư phụ.”
Nói xong, hắn quay lại cúi người bái Lâm Huyền.
“Nếu không có ngươi, có lẽ ta còn đang ở trong hỗn độn.
Lâm Huyền cười nhẹ.
“Đại đế nói quá rồi. Nếu không phải nhờ ngài ở trong tối giúp đỡ, có lẽ ta đã chết ở Cửa U Chi Địa rồi.”
Ở Cửa U Chi Địa, chính Ngọc Như Ý đã cứu mạng hắn.
Thay vì nói rằng hắn đang giúp đỡ Vân Mộng Đại đế, chẳng bằng nói hắn đang
giúp chính mình.
“Mời Đại đế trở lại!”
Lâm Huyền thu hồi Phệ Hồn thú rồi nói.
Vốn dĩ linh hồn của Vân Mộng Đại đế đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu ở bên ngoài lâu, e rằng sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn.
Bây giờ linh hồn của Vân Thiên cũng đã bị giết chết rồi, đương nhiên không thể tiếp tục trì hoãn.
Vân Mộng Đại đế gật đầu và đi đến bên cạnh thân xác của mình.
Ánh sáng lóe lên, thân ngoại hóa thân ngã xuống, chân thân của Vân Mộng Đại đế cũng chậm rãi đứng lên.
Một cỗ khí thế kinh người phát ra từ người hắn, Lâm Huyền và Tổ Thập Tam vội vàng tránh ra.
Đây mới thật sự là Vân Mộng Đại đế!
Người hạng nhất dưới Chí Tôn, không phải chỉ nói suông mà thôi.
Khí thế uy nghiêm trên người hắn, không biết còn ngang ngược hơn Vân Thiên bao nhiêu.
Trên mặt Lâm Huyền cũng lộ ra một nụ cười chân thành, Đại Đế đã trở lại, Chí Tôn sống lại, như vậy đối phó với mối nguy của Cửu U Chi Địa cũng chắc chắn hơn mấy phần.
Rất lâu sau, khí thế của Vân Mộng Đại đế mới dần lắng xuống.
Hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Bời vì nhất thời chủ quan, thân xác và linh hồn hắn bị chia lìa ba trăm năm, nay cuối cùng cũng đã trở về.
“Chí Tôn, đệ tử còn có chuyện muốn bẩm báo.”
Lâm Huyền bước lên trước, trịnh trọng nói.
“Cửu U Chi Địa có chuyện rồi!”
Sau đó, hắn nói ra phát hiện ban đầu của mình ở Cửa U Chi Địa.
“Ta đã gặp một loại chủng tộc kỳ lạ ở Cửu U Chi Địa, hình thể sống của nó trước đây chúng ta chưa từng thấy.”
“Ở trung tâm của Cửu U Chi Địa, ta còn phát hiện một vực sâu kỳ lạ.”
Trong vực sâu đó có một nhãn cầu khổng lồ...”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!